Nghiên cứu gây tranh cãi: Muốn trông thông minh hơn, hãy mặc đồ "hở" bạo

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 01/05/2016

Phải chăng càng mặc đồ hở càng chứng tỏ bạn là người thông minh?

Một nghiên cứu mới đây của trường ĐH Bedfordshire (Anh) đã chỉ ra rằng, mặc quần áo "hở bạo" có phần sexy không chỉ khiến nữ giới gợi cảm, thu hút mà còn giúp họ trở nên thông minh hơn trong mắt người khác.

Kết quả nghiên cứu này có phần trái ngược với các nghiên cứu trước đây khi cho rằng, "quần áo" không có sự ảnh hưởng nào đến cách đánh giá của người đối diện.

Nghiên cứu gây tranh cãi: Muốn trông thông minh hơn, hãy mặc đồ hở bạo - Ảnh 1.

Rachael Worrell và Alfredo Gaitan của Đại học Bedfordshire tin, nghiên cứu của họ đã giúp định kiến về phụ nữ có thể thay đổi.

Cụ thể, các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm trên 64 sinh viên đại học có độ tuổi trung bình 21. Họ sẽ được yêu cầu cắt tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn và áo khoác, sau đó sẽ thay mặc chiếc váy dài hơn, nhưng phần áo "hở bạo" hơn.

Các học sinh khác sẽ nhận bảng đánh giá và chấm theo thang điểm về trí thông minh, sự trung thành, tính cách, đạo đức, ý định quan hệ tình dục và nhận xét về tình trạng công việc.

"Chúng tôi nghĩ rằng, thái độ tiêu cực vẫn còn ở đó, nhưng có lẽ mọi người đang nhìn thấy phụ nữ mặc đồ gợi cảm theo một cách tích cực hơn" - chia sẻ của một người tham gia nghiên cứu.

Nghiên cứu gây tranh cãi: Muốn trông thông minh hơn, hãy mặc đồ hở bạo - Ảnh 2.

Trong một nghiên cứu riêng biệt dẫn đầu bởi Sean Talamas tại Đại học St Andrews, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy những người có xu hướng đánh giá phụ nữ ăn mặc hấp dẫn sẽ trông thông minh hơn. Và điều này có thể ảnh hưởng đến cách họ đánh giá tính phù hợp trong công việc.

Cụ thể, nhóm của ông đã chụp ảnh các sinh viên và liên kết hình ảnh của họ với điểm số đạt được tại trường đại học.

Sau đó, ông tạo ra một loạt các "chuẩn" khác để cung cấp hình ảnh nữ giới có phần trung tính hơn - không make up hay đeo trang sức chẳng hạn. Điểm trung bình (GPA) sẽ được tính toán cho mỗi người trên từng bức ảnh.

Số sinh viên tham gia nghiên cứu bao gồm cả sinh viên khoa học (63 người), 47 sinh viên học nghệ thuật - 44 sinh viên năm thứ nhất và hai, 39 sinh viên đại học năm 3, 4; và 17 sinh viên sau đại học.

Họ sẽ được chia thành 4 nhóm riêng biệt và tham gia buổi đánh giá xếp hạng về độ hấp dẫn cũng như sự tận tâm, trí thông minh, thành tích học tập... Kết quả sẽ được so sánh và xếp hạng.

Các chuyên gia kết luận, những khuôn mặt hấp dẫn, mặc đồ gợi cảm được đánh giá cao về sự thông minh, tận tâm và có thành tích học tập cao. Tuy nhiên, kết luận này vẫn chưa đưa ra mối quan hệ thực sự giữa sự hấp dẫn và "thành tích học tập thực tế".

Nguồn: Dailymail