Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn

Ngọc Tú, Theo Pháp luật và Bạn đọc 20:03 31/10/2020

Mưa lớn kéo dài cộng với việc hàng loạt thủy điện xả lũ khiến mực nước lũ trên sông Lam dâng cao, gây ngập lụt nhiều xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 1.

Đến chiều 31/10, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn còn mưa lớn nhiều nơi, nước sông Lam dâng cao khiến nhiều xã bị ngập lụt và chia cắt

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 2.

Đến chiều 31/10, huyện Hưng Nguyên vẫn còn 7 xã gồm: Long Xá, Châu Nhân, Hưng Lợi, Xuân Lam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Yên Nam đang ngập trong nước lũ

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 3.

Nước lũ nhấn chìm 40 xóm với 4.444 hộ dân. Trong số đó có 537 hộ dân bị ngập sâu từ 1-1,5m nước

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 4.

Nước ngập sâu, phương tiện duy nhất để người dân di chuyển được là thuyền

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 5.

Tại xã Hưng Lợi, nước lũ ngập đến mái ngói. Chính quyền đã di dời 64 hộ dân với hơn 394 người trong vùng ngập lụt trên toàn địa bàn huyện Hưng Nguyên

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 6.

Mọi ngả đường ở xã Hưng Lợi đều đã ngập trong nước lũ

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 7.

Một khu trang trại và nhà dân ở xã Hưng Lợi đã ngập sâu trong biển nước

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 8.

Lũ ngập nhà 3 ngày qua, chị Thơm (xã Hưng Lợi) cùng gia đình phải đi vào trong đê để trú tạm. Trưa 31/10, chị trở về nhà xem mực nước trong nhà và mang ít đồ, quần áo để tiếp tục đi tránh lũ

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 9.

Vợ chồng chị Thơm chèo thuyền đi quanh làng rồi ra đê để đi trú ẩn. Chị Thơm cho biết, chưa bao giờ thấy nước lũ lên cao và nhanh như vậy. Nước lên quá nhanh khiến chị không kịp di dời tài sản, một số bị nước ngập hư hỏng

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 10.

Vợ chồng chị Thơm đã kịp kê ván để đưa đàn lợn lên cao tránh nước lũ

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 11.

Con đường và cây cầu độc đạo vào xã Hưng Nhân (cũ) đã bị ngập sâu trong nước lũ. Đến chiều 31/10, mực nước lũ đang tiếp tục lên

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 12.

Một số nhà dân gần đê cao hơn nhưng nước vẫn ngập vào nhà. Những người này đang ở lại xem mực nước lũ dâng để kê và di dời tài sản

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 13.

Bà Đậu Thị Vân (57 tuổi, trú xã Hưng Lợi) cho biết, 3 ngày qua bà phải đi ở nhờ nhà khác vì nhà đã bị ngập sâu. Đàn trâu được bà Vân đưa lên đê rồi dựng lều bạt tạm để trú ẩn

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 14.

Nước ngập hết làng nên người dân phải lên đường trên đê dựng lều bạt làm nơi trú cho trâu bò, gia súc gia cầm

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 15.

Những lều bạt dựng tạm trên đường cho trâu bò ở

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 16.

Ngoài trâu bò, người dân cũng mang xe máy, ô tô lên bờ đê để cất

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 17.

Hàng loạt xe máy được để chung trên bờ đê tránh lũ rồi phủ bạt lên để tránh mưa

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 18.

Những phương tiện ô tô, xe máy cũng được dựng lều để tránh lũ trên bờ đê

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 19.

Hàng loạt những chiếc ô tô của người dân được đưa lên bờ đê tránh lũ

Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn - Ảnh 20.

Những chiếc thuyền liên tục được điều động đến các khu vực dân cư bị ngập lụt để hỗ trợ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày