Ngày mai xét xử vụ hai thanh niên cướp bánh mì vì… đói ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:13 19/07/2016

Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, TAND quận Thủ Đức đã quyết định đưa vụ án hai thanh niên cướp 1 ổ bánh mì, 2 bọc chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang, 3 bịch me trộn ra xét xử hình sự với tội danh “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, ngày mai (20/7) TAND quận Thủ Đức (TP HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân (cùng sinh năm 1998, ngụ TP. HCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Cáo trạng của VKSND quận Thủ Đức đưa ra cho thấy, hành vi của 2 bị cáo Tân và Tuấn sẽ bị truy tố ở khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết "dùng thủ đoạn nguy hiểm" cướp giật tài sản. Thời điểm phạm tội cả hai chưa đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 17/10/2015, hai thanh niên Tuấn và Tân gặp nhau tại một tiệm Internet (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9). Cả 2 chơi đến 10h sáng hôm sau thì hết tiền và bàn nhau đi xin việc ở quận Thủ Đức.

Ngày mai xét xử vụ hai thanh niên cướp bánh mì vì… đói ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (trái) và Ôn Thành Tân (phải) có hành vi cướp bánh mì, chuối sấy, đậu phộng sẽ bị mức án từ 3-10 năm tù giam.

Trên đường đi cả hai cảm thấy đói nên nảy sinh ý định cướp đồ ăn. Khi đến tiệm tạp hóa, một trong hai người giả vờ vào mua đồ ăn sau rồi bỏ chạy không trả tiền. Chủ quán đã tri hô nên nhiều người dân khu vực này lập tức đuổi theo và bắt được cả hai.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về số tài sản Tuấn và Tân cướp giật sau đó được cơ quan chức năng thu giữ gồm: 1 ổ bánh mì, 2 bọc chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang, 3 bịch me trộn, giá trị tổng tài sản cướp được định giá là 45.000 đồng.

VKSND quận Thủ Đức sau đó đã ra cáo trạng truy tố hai bị can Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuân về tội cướp tài sản theo Điểm d Khoản 2 điều 136 Bộ Luật hình sự (khung hình phạt 3 – 10 năm tù).

Trước đó, ngày 30/7/2015, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Tuấn bỏ trốn và đến ngày 24/8/2015, Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã  đối tượng này.