Ngày của Mẹ đang tới - không thiếu cách thể hiện yêu thương

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 08/05/2020

Khi thế giới ngày một hội nhập, người Việt cũng nhanh chóng cập nhật thêm nhiều phong tục, ngày lễ như Halloween, Valentine, Ngày Gia đình, Ngày của Cha và sắp tới đây là Ngày của Mẹ (10/5/2020). Theo đó, giới trẻ cũng đang dần cởi mở hơn trong việc bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành.

Thêm một Ngày của Mẹ...

Được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm, Ngày của Mẹ (Mother’s Day) được xem là ngày lễ phổ biến tại hơn 46 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là cơ hội cho mọi người cùng hướng về và thể hiện lòng biết ơn với những công lao của mẹ.

Thực tế, truyền thống văn hóa Việt Nam vốn không thiếu dịp cho những người con bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn tới mẹ mình - như ngày Lễ Vu Lan hay dịp 20/10. Tuy nhiên việc có thêm Ngày của Mẹ - ngày lễ vốn có nguồn gốc từ phương Tây lại là cơ hội để các bạn trẻ có thêm một dịp đầy ý nghĩa để bày tỏ lòng yêu thương. Phương Thảo (28 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Cả năm mẹ đã vất vả, lo lắng cho gia đình và các con nhiều rồi. Cho dù có thêm 1 hay 10 ngày như thế này nữa để bày tỏ yêu thương cho mẹ thì mình thấy cũng chưa đủ".

Ngày của Mẹ đang tới - không thiếu cách thể hiện yêu thương - Ảnh 1.

Ngày của Mẹ - Cơ hội để những người con thể hiện tình yêu dành cho mẹ

Theo đó, những năm gần đây, Ngày của Mẹ ngày càng trở nên quen thuộc và là chủ đề bàn luận nổi bật với người Việt. Theo thống kê từ Buzzmetrics, năm 2018, tổng số bài viết và thảo luận (lượng buzz) về Ngày của Mẹ đã tăng lên 179% so với năm 2017. Đến năm 2019, con số này là 153%. Dễ dàng thấy Ngày của Mẹ là một ngày lễ đặc biệt có tốc độ tăng trưởng nhiều nhất trong số những ngày về phụ nữ/ gia đình.

Ngày của Mẹ đang tới - không thiếu cách thể hiện yêu thương - Ảnh 2.

... Thêm một dịp để lan tỏa yêu thương

Trong hoàn cảnh bận rộn, tất bật của xã hội ngày nay, những ngày lễ như thế này là cơ hội để con cái có dịp được tri ân mẹ qua nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ đầu tư cho "nội dung" món quà, nhiều bạn trẻ còn cố tình tạo "kịch tính" tới cả khi nhận quà.

"Năm ngoái, mình lén mua chiếc nồi chiên không dầu mà mẹ đã để ý từ lâu. Theo lời dặn dò của mình, anh shipper giao hàng đến trước cửa và giả vờ chúc mừng mẹ đã may mắn trúng sản phẩm giá trị. Khổ nỗi, mẹ nhất quyết không nhận vì sợ lừa đảo, báo hại mình phải gọi điện giải thích mất 5 phút! Mặc dù mẹ vẫn không ngớt kêu ‘vẽ chuyện’, nhưng mình thừa biết mẹ rất vui khi nhận được món quà bất ngờ ấy!" - Quang Minh, chàng sinh viên xa nhà vui vẻ nhớ lại kỷ niệm đặc biệt năm ngoái.

Bởi Ngày của Mẹ diễn ra vào chủ nhật, nên không ít người con đã "tranh thủ" tặng mẹ và cả nhà một chuyến picnic trong ngày, hay bữa buffet tại nhà hàng thật "đã". Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng mẹ luôn bận rộn, vất vả quanh năm - đâu có nhiều cơ hội được tận hưởng như vậy? Chẳng những thế, đây còn là dịp "hiếm có khó tìm" cho cả nhà có cơ hội quây quần, vui vẻ bên nhau, mà mẹ lại chẳng phải bù đầu, tất bật chuẩn bị.

Năm nay, mặc dù Ngày của Mẹ diễn ra trong thời điểm cả nước đang khuyến cáo hạn chế ra đường vì dịch Covid-19, các bạn trẻ vẫn nảy ra không ít ý tưởng hay ho dành tặng bất ngờ cho mẹ. Người thì kỳ công cắt ghép những bức ảnh, thước phim từ ngày xưa của cả nhà dựng thành một đoạn phim ngắn tặng mẹ, bạn lại gọi video đàn hát tặng mẹ bài hát yêu thích - một cách bày tỏ rất "cool" mà chẳng hề "lỉnh kỉnh"!

Ngoài ra, vào bếp cũng là một ý tưởng mà nhiều bạn trẻ tìm đến khi suy nghĩ về quà tặng mẹ cho ngày chủ nhật sắp tới.

Ngày của Mẹ đang tới - không thiếu cách thể hiện yêu thương - Ảnh 3.

Những món ăn ngon luôn nằm trong top những món quà tặng mẹ được lựa chọn nhiều nhất

Lâm An - cô sinh viên Y Dược năm cuối trường ĐH Y Hà Nội tinh nghịch bật mí: "Ngày của Mẹ năm nay, mình quyết định sẽ vào bếp một phen, chuẩn bị một bữa cơm ấm lòng cho mẹ. Thế nhưng ‘năng lực’ bếp núc có hạn, nên đành chơi ‘lách luật’ một xíu: gọi đồ ăn qua GoFood là sẵn sàng ngay một mâm đầy những món ‘tủ’ từ Tây đến Ta cho mẹ".

Kế hoạch tổ chức tiệc tại gia của Lâm An cũng là dự định chung của nhiều bạn trẻ khi dịch vụ giao đồ ăn như GoFood - một phần của ứng dụng đa dịch vụ GoViet đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn giảm đến 50%, từ các món thuần Việt như bún đậu, gà nướng, lẩu cho đến ẩm thực phương Tây, đồ ăn Hàn Quốc, hay tráng miệng với bông lan trứng muối, chè dừa dầm, kem xôi...

"Món quà này chẳng những mang ý nghĩa thiết thực cho cả gia đình mà còn tiết kiệm chi phí, an toàn hơn so với đi ăn ngoài hàng trong thời điểm "nhạy cảm" hiện nay." - Lâm An kết luận.

Qua rồi cái thời yêu thương giấu trong lòng, phải trông chờ vào hoa, thiệp để bày tỏ với mẹ. Ngày nay, càng có nhiều bạn trẻ chọn cách tri ân mẹ trực tiếp, không ngại bày tỏ tình cảm, sự biết ơn dành cho mẹ thường xuyên hơn. Công lao mẹ sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta bao cực nhọc - thì dù thật nhiều câu chúc hay hàng vạn bó hoa cũng không sánh nổi. Đừng chỉ yêu mẹ vào ngày này, hãy coi mỗi ngày đều là Ngày của Mẹ, bạn nhé!