Ngày càng nhiều người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

Ban thời sự, Theo VTV 19:39 05/08/2022

Cứ 8 người mắc COVID-19 thì lại có 1 người xuất hiện ít nhất một triệu chứng COVID-19 kéo dài.

Đây là kết quả nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay về COVID-19 kéo dài mới được công bố trên tạp chí The Lancet.

Ngày càng nhiều người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài - Ảnh 1.

Biến chứng thần kinh rất hay gặp khi bị COVID-19 kéo dài. Nguồn: SK&ĐS

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 76.400 người trưởng thành ở Hà Lan. Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2021, mỗi người tham gia được yêu cầu điền câu trả lời khảo sát 24 lần. Kết quả cho thấy, có 13% những người từng mắc COVID-19 chịu những triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm.  Những triệu chứng thường gặp gồm đau ngực, thở khó, đau cơ, mất khứu giác và vị giác, choáng váng.

Với hơn 580 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới kể từ khi dịch bùng phát cuối năm 2019, ngày càng nhiều người lo ngại về những triệu chứng bệnh dai dẳng ở những người từng nhiễm bệnh.