"Ngầu" như 2 idolgroup này là điều mà fandom nào đang bất mãn với công ty quản lý cũng mong muốn

September, Theo Trí Thức Trẻ 08:31 07/03/2019

Chẳng phải nhóm nhạc thần tượng nào cũng có chung chí hướng và đồng lòng đến tận giây phút rời công ty như 2 idolgroup này.

Hẳn người hâm mộ nào cũng mong idolgroup mà mình yêu thích sẽ luôn đi cùng nhau đến cuối con đường. Tuy nhiên, trong hằng hà sa số những nhóm nhạc đã và đang hoạt động ở Kpop, có bao nhiêu nhóm bước qua được cột mốc 10 năm khi không tan rã thì cũng bị mất không ít "nhân sự"? Không ít thì nhiều, ở đâu cũng có những trường hợp cá biệt, và ở trong một thị trường thần tượng vốn đã bị bão hòa vẫn có 2 nhóm nhạc được Kpop fan đặc biệt hâm mộ. Đó là Shinhwa và Highlight.

Ngầu như 2 idolgroup này là điều mà fandom nào đang bất mãn với công ty quản lý cũng mong muốn - Ảnh 1.

Shinhwa.

Ngầu như 2 idolgroup này là điều mà fandom nào đang bất mãn với công ty quản lý cũng mong muốn - Ảnh 2.

Highlight.

Hai nhóm nhạc dù thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng có cùng một điểm chung duy nhất: Dám cùng nhau rời khỏi công ty quản lý và thành lập công ty của riêng mình. Với các anh già gạo cội Shinhwa, cả nhóm đồng lòng không kí tiếp hợp đồng cùng SM sau 5 năm ra mắt vào 2003. Sau đó, sau nhiều khó khăn và nỗ lực, nhóm đã giành được quyền sở hữu cái tên "Shinhwa" từ tay ông trùm SM Entertainment. Cùng với đó, Shinhwa cũng thành lập công ty giải trí riêng mang tên "Shinhwa Company" để tiện quản lý các hoạt động chung của nhóm.

Ra mắt từ năm 1998, đến nay Shinhwa đã trải qua 21 năm hoạt động trong làng giải trí khắc nghiệt, nhưng nhóm vẫn giữ vững đội hình 6 thành viên như ban đầu. Tình đoàn kết của Shinhwa là điều vô cùng hiếm có và được Kpop fan qua từng thế hệ ngưỡng mộ cho đến tận ngày nay.

Ngầu như 2 idolgroup này là điều mà fandom nào đang bất mãn với công ty quản lý cũng mong muốn - Ảnh 3.

Dù thuộc hàng "ông chú" nhưng Shinhwa vẫn ra mắt album và tổ chức concert đều đặn.

Trước khi cái tên Highlight được ra đời, 5 mẩu hiện tại của nhóm từng là các thành viên của boygroup nổi tiếng nhất đến từ Cube – B2ST. Tuy nhiên, những mâu thuẫn về sau với công ty đã khiến 5 chàng trai đồng lòng từ chối tái kí hợp đồng và dứt áo ra đi.

Trái với Shinhwa, B2ST lại không may mắn như đàn anh khi các thành viên không được quảng bá dưới tên "B2ST" vì Cube đã nhanh tay đăng kí thương hiệu độc quyền trước đó. Bên cạnh đó, B2ST cũng không giữ được đội hình nguyên vẹn khi Jang Hyunseung vẫn ở lại Cube và chỉ có 5 người cùng có chung một quyết định. Nhưng những cuộc đấu tranh của B2ST và Cube, cho đến khi nhóm được tái sinh với cái tên "Highlight" vẫn luôn được fan ủng hộ hết mình. Song song với việc trở lại với tư cách là nhóm mới Highlight, các thành viên cũng tự mình thành lập công ty riêng với tên gọi Around Us Entertainment.

Ngầu như 2 idolgroup này là điều mà fandom nào đang bất mãn với công ty quản lý cũng mong muốn - Ảnh 4.

Sau khi rời khỏi Cube, các chàng trai "cựu B2ST" vẫn được công chúng đón nhận.

Với fan đang bất mãn trước cách đối xử tệ mà công ty quản lý dành cho nhóm nhạc mà mình yêu thích, thì hẳn ai cũng mong muốn các idolgroup cũng sẽ có những quyết định cực "ngầu" như Shinhwa hay Highlight. Tuy nhiên, đây chẳng phải là điều dễ dàng khi mà điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là sự đoàn kết – yếu tố mà không phải idolgroup nào ngày nay cũng có. Và nếu như không có sự đoàn kết, việc tan đàn xẻ nghé hay phải hoạt động với sự thiếu hụt thành viên là điều không thể tránh khỏi đối với các nhóm nhạc khi đến lúc mãn hạn hợp đồng.

Nguồn tham khảo: Pann