Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 31/03/2020

Không thể ngờ rằng những bức ảnh đẹp mê ly lại được thực hiện một cách dễ dàng đến như vậy.

Chương trình "Bắt trọn chất Art cùng Galaxy A" do Samsung và Kenh14 đồng tổ chức là sân chơi nhiếp ảnh sáng tạo dưới góc nhìn cận cảnh khác biệt đang gây chú ý sự chú ý đặc biệt với Millennials và GenZ. Trong bối cảnh người người nhà nhà đều trong tâm thế "StayAtHome", cuộc thi này chính là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ có thể biến những điều bình dị, giản đơn xung quanh mình thành các tác phẩm nghệ thuật đích thực chỉ với những chiếc smartphone Galaxy A51/A71.

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 1.

Bạn đã bao giờ được tận mắt trong thấy vẻ đẹp ấn tượng của một chiếc nhụy hoa?

Trải qua 4 tuần tranh tài với hơn 12.000 tác phẩm tham dự theo ba chủ đề khác nhau cùng hàng chục nghìn lượt bình chọn, 3 giải thưởng chung cuộc cũng đã tìm được chủ nhân của mình. Không chỉ sở hữu số lượt bình chọn ngất ngưởng, cả ba tác phẩm này đều được ban giám khảo đánh giá rất cao cả về chuyên môn hình ảnh, nội dung lẫn cách thể hiện sáng tạo.

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 2.

Từng cánh hoa e ấp cho niềm "Hạnh phúc nhỏ nhoi" đang mạnh mẽ bừng tỉnh.

Có thể kể đến tác phẩm "Hạnh phúc nhỏ nhoi" của bạn Hồ Thị Huỳnh Như là một ví dụ điển hình cho sự quan sát tỉ mỉ cùng cách vận dụng góc chụp vô cùng độc đáo. Cũng là một nụ hoa đang chớm nở mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng dưới camera cận cảnh của Galaxy A51, vẻ đẹp e ấp của những cánh hoa mỏng manh chực chờ bừng nở lại được lột tả vô cùng rõ nét. Nó đem lại xúc cảm mãnh liệt, như một nỗi niềm hạnh phúc nhỏ bé bao bọc lấy mầm sống đang trỗi dậy đúng như tên gọi.

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 3.

Tinh ý một chút thôi là đã tạo nên cả một khung cảnh đầy sáng tạo thế này.

Hay là chút thích thú tươi vui khi bạn được ngắm nhìn những màu mảng sắc đan xen ngộ nghĩnh trong tác phẩm "Bong bóng và hoa" của bạn Trịnh Thị Thuý. Yếu tố sáng tạo đã được đặt lên hàng đầu cùng với góc nhìn phá cách đã đem tới một bức ảnh khó có thể tưởng tượng ra. Bằng góc nhìn cận cảnh của chiếc Galaxy A51, hai thứ vốn hoàn toàn không liên quan đến nhau nhưng lại trở nên hòa quyện biến tác phẩm này trở thành một bức tranh đầy ngẫu hứng.

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 4.

Khoảnh khắc có một không hai không ngờ lại được lưu giữ chỉ với điện thoại Galaxy A71

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 5.

Chú ong mải mê kiếm mật cũng bị bắt "dính" ngay tại trận

Khi được hỏi về những yếu tố đã nên sự độc đáo phá cách trong tác phẩm của mình, bạn Trịnh Thị Thuý đã có những chia sẻ vô cùng thú vị. "Quan trọng nhất đó chính là ánh sáng. Ánh sáng là điều hết sức cần thiết, cần phải có đủ về ‘lượng’ trước khi nói về ‘chất’. Mình thường tận dụng ánh sáng tự nhiên ngoài trời để có những bức hình đẹp nhất".

Thứ hai đó chính là việc quan sát tỉ mỉ kết hợp với góc nhìn cận cảnh sáng tạo sẽ khiến bạn có thể nảy sinh ra những ý tưởng mới. Việc nắm bắt và thực hiện diễn ra vô cùng nhanh chóng nên điều kiện cần thiết là bạn luôn phải mang theo công cụ để ghi lại ngay những hình ảnh đó. "Chỉ trong tích tắc giây phút, khi ý tưởng lóe lên trong đầu mình cộng với có trong tay Galaxy A51, những bức ảnh macro của mình được chụp khá nhanh".

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 6.

Chú bọ cánh cứng siêu cute nổi bần bật bên đám hoa dại.

Bên cạnh đó, để có thể hiện thực hoá những sáng tạo phải kể đến đóng góp rất lớn từ chiếc smartphone được trang bị ống kính cận cảnh chuyên dụng như Galaxy A51 và Galaxy A71. "Từ khi mình sắm được em Galaxy A51, việc chụp được những bức ảnh macro như này chưa bao giờ đơn giản như vậy. Thay vì những máy ảnh cồng kềnh hay những ống kính chuyên nghiệp, giờ đây mình chỉ cần em Galaxy A51 nhỏ gọn trong túi là có thể thỏa sức sáng tạo ra những bức ảnh đầy tính nghệ thuật của riêng mình".

Đồng quan điểm với bạn Thuý, tác giả Hồ Thị Huỳnh Như cũng nhận định "khi sáng tạo bằng cách chụp ảnh macro cận cảnh là phải có 1 chiếc smartphone có chức năng chụp cận cảnh hoặc máy ảnh, thì mới có thể chụp rõ nét được".

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 7.

Giọt sương trên cành dưới góc nhìn cận cảnh lại trở nên long lanh mơ màng đến không ngờ.

Đó cũng là lý do mà Huỳnh Như đã chọn lựa Galaxy A51 để sáng tạo nên tác phẩm có một không hai của mình. "Để chụp được những bức ảnh macro như vậy với Samsung Galaxy A51 em cảm thấy không khó lắm ạ. Chủ yếu là do cách mình chọn góc chụp, kết hợp với ánh sáng tốt là có thể chụp được một bức ảnh đẹp".

"Bắt trọn chất Art cùng Galaxy A" khép lại với hàng nghìn tác phẩm ghi lại dấu ấn của sức sáng tạo không ngừng nghỉ luôn khát khao khám phá những điều mới mẻ. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ, cùng Galaxy A51/A71 tiếp tục hành trình chinh phục các giới hạn mới, sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đích thực thể hiện cá tính qua từng khung hình.

Ngất ngây với chùm ảnh dự thi chụp macro cận cảnh bằng điện thoại, đẹp có thua gì máy ảnh đâu - Ảnh 8.