Ngạt khí độc từ hầm chứa cá, 5 ngư dân nhập viện cấp cứu

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 21:47 27/05/2018

Ngư dân Nguyễn Ngọc Đức xuống hầm tàu sâu để bốc cá lên bán thì bị ngạt khí, ngất xỉu. Lần lượt 4 ngư dân khác xuống cứu cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Ngày 27/5, Khoa hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An) đang cấp cứu cho 5 ngư dân bị ngạt khí độc. Trong đó, 2 người vẫn đang hôn mê, nguy kịch.

Trước đó, sau một tuần đánh cá ở khu vực vịnh Bắc bộ, trưa 26/5, các ngư dân lái tàu quay trở về Nghệ An.

Khi cập bến, anh Nguyễn Ngọc Đức (trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xuống hầm tàu sâu chừng 3m để bốc cá lên thì bất ngờ bị ngạt khí, ngất xỉu.

Ngạt khí độc từ hầm chứa cá, 5 ngư dân nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được chữa trị tại bệnh viện

Phát hiện sự việc, 4 ngư dân có mặt trên tàu vội vàng xuống cứu anh Đức ra thì cũng bị ngạt khí theo. Cả 5 nạn nhân được người dân đưa ra ngoài để đi cấp cứu sau khi phá khoang hầm để khí ôxy thông vào.

Theo người nhà bệnh nhân, những ngày qua thời tiết nắng nóng nên các ngư dân trên thuyền không đủ đá lạnh để cấp đông đá mà đổ cá vào hầm chứa. Có thể cá ủ lâu ngày đã tạo ra khí độc dẫn đến sự việc trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày