“Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi “chạy như điên”

HOÀNG KIM, Theo Người lao động 23:05 18/06/2021

Va quệt với xe máy khiến 2 người bị thương nhưng tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà “chạy như điên” về hướng Sóc Trăng.

Chiều 18-6, qua test nhanh, lực lượng chức năng ở Sóc Trăng phát hiện Vũ Đình Đức (SN 1986; ngụ tỉnh Hải Dương) dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá nên gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

 “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi chạy như điên  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng lập chốt trên Quốc lộ 1 ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên để bắt giữ tài xế "xe điên" này.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo do Đức điều khiển khi chạy vào thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã bị công an chặn lại trên Quốc lộ 61B. Tài xế không chịu dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra mà phóng nhanh về hướng tỉnh Bạc Liêu.

 “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi chạy như điên  - Ảnh 2.

Tài xế “xe điên” đã bị công an bắt giữ

Tại trạm thu phí tỉnh Bạc Liêu, chiếc xe này gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương. Xe đầu kéo tiếp tục tông hỏng một xe tải khác rồi bỏ chạy về hướng Sóc Trăng.

CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo từ đồng nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt trên Quốc lộ 1. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đưa xe đầu kéo chắn ngang đường thì tài xế "xe điên" chạy tới và tông mạnh vào trước khi bị bắt giữ.

Lúc này, tài xế Đức có biểu hiện như đang ngáo đá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày