Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/04/2022

Ngày 6/4 vừa qua, gần một triệu học sinh từ lớp 1 đến 6 ở Hà Nội đã chính thức trở lại trường - như vậy, toàn bộ học sinh các cấp học phổ thông tại Hà Nội đã kết thúc đợt học online kéo dài gần một năm.

Bên cạnh sự hào hứng gặp lại thầy cô, bạn bè, không ít học sinh còn vỡ òa trong niềm vui khi được tận mắt chiêm ngưỡng diện mạo mới của mái trường yêu dấu. Đằng sau những ngôi trường vừa được xây dựng và cải tạo này tại Hà Nội là hàng loạt câu chuyện thú vị.

Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại - Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều ngôi trường tại Hà Nội như Mầm non Hoa Hướng Dương, THCS Cầu Giấy, THCS Trần Duy Hưng, THCS Yên Hòa... đã khoác lên mình diện mạo mới

Lối thiết kế mới truyền cảm hứng vận động, tư duy mạnh mẽ

Thiết kế trường học không chỉ cần ý tưởng thẩm mỹ bay bổng, hay những không gian kiến trúc thực dụng; mà còn là trách nhiệm tạo ra môi trường truyền cho các bạn trẻ cảm hứng để vận động tối đa thể chất, cảm xúc và trí tuệ, theo cách tự nhiên nhất.

Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại - Ảnh 2.

Một số trường được thiết kế với không gian xanh, rộng

Minh chứng cho quan điểm trên là công trình trường THCS Cầu Giấy. Trường được thiết kế với 6 không gian chức năng liên hoàn, với kỳ vọng tạo ra chuỗi thói quen vận động, tương tác cởi mở cho học sinh. Sân thượng của trường được bố trí làm vườn thực nghiệm với hệ thống các loài thực vật đa dạng, phục vụ công tác học tập và khám phá thiên nhiên của các em.

Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại - Ảnh 3.

Không gian lớp học Trường THCS Cầu Giấy

Với tư duy thiết kế thú vị này, trường vừa được trao tặng giải Bạc - Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia với chủ đề "Khai thác Bản địa - Kết nối công nghệ". Đây là giải thưởng chính thống có uy tín và lâu đời nhất về Kiến trúc tầm quốc gia được nhà nước công nhận, nhằm tôn vinh những công trình có tính đột phá về nghệ thuật kiến trúc, đi cùng giá trị nhân văn sâu sắc.

Một công trình cũng đang nhận được nhiều lời khen ngợi của các vị phụ huynh và học sinh là trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Trên khu đất có diện tích nhỏ hẹp và không vuông vắn, ngôi trường ngày vẫn được xây dựng với đầy đủ ánh sáng tự nhiên, khí trời và không gian vận động cho trẻ. Trung tâm công trình là một "Tòa nhà động" với kết cấu hình xoắn ốc thu nhỏ dần ở phía trên và một lõi xanh độc đáo.

Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại - Ảnh 4.

"Tòa nhà động" giúp gia tăng diện tích vui chơi và tiếp xúc với ánh sáng, không khí tự nhiên cho trẻ nhỏ

Không gian xoắn ốc đa màu này tạo ra một hành lang vui chơi liên tục cho học sinh. Ở đó, các em nhỏ có thể thoải mái chạy quãng đường dài mà không gặp bất cứ vật cản nào trên đường. "Tòa nhà động" đã tăng diện tích vui chơi của trẻ em lên nhiều lần, đồng thời tạo lớp không gian đệm tại các hành lang kết nối nhằm tối ưu sự tương tác vận động của trẻ nhỏ.

Chuyện vệ sinh - tưởng nhỏ nhưng không thể bỏ qua

Không chỉ dừng lại ở các không gian học tập, vui chơi đầy sáng tạo, điều đặc biệt xuyên suốt những ngôi trường này là chất lượng vượt trội của không gian vệ sinh. Đây là yếu tố ảnh hưởng hàng đầu đến sức khỏe và sinh hoạt của người sử dụng công trình, nhất là trong bối cảnh đại dịch có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Chỉ trong môi trường vệ sinh sạch sẽ, thoải mái, tránh xa mầm bệnh, trẻ nhỏ mới có thể tự tin vận động, học tập và yêu quý ngôi trường như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Ngắm trường công lập Hà Nội lột xác đẹp như trường quốc tế đón học sinh trở lại - Ảnh 5.

"Ba đặc điểm nổi bật khiến chúng tôi tin tưởng sản phẩm gạch kiến trúc và thiết bị vệ sinh phòng tắm INAX đó là: Thiết kế thông minh, hướng đến sự thoải mái tối đa cho người dùng; Ý tưởng thiết kế độc đáo đem đến tính thẩm mỹ cao; Công nghệ và chất lượng Nhật Bản đảm bảo độ bền vững của công trình. Đây là những điều chúng tôi kỳ vọng các em học sinh sẽ được tận hưởng trong suốt quá trình sinh hoạt tại trường" - Đại diện Sunjin Việt Nam - đơn vị thiết kế của nhiều trường học chất lượng cao tại Hà Nội chia sẻ.

Hiện nay, tại Hà Nội đã có 11 ngôi trường được xây dựng mới và cải tạo với tiêu chí "Vừa mang đến cơ sở vật chất cao cấp, vừa bảo vệ sức khỏe cho học sinh" gồm: THCS Lê Lợi, THCS Nghĩa Tân, THCS Yên Hòa, THCS Trần Duy Hưng, THCS Cầu Giấy, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Tiểu học Chu Văn An, Mầm non Nghĩa Đô, Mầm non Thanh Xuân Nam Hà Nội, Mầm non Dịch Vọng Hậu, Mầm non Hoa Hướng Dương. Hy vọng trong tương lai, những không gian trường học như vậy sẽ được nhân rộng trên khắp mọi miền đất nước.

https://kenh14.vn/ngam-truong-cong-lap-ha-noi-lot-xac-dep-nhu-truong-quoc-te-don-hoc-sinh-tro-lai-20220414001531958.chn