Nếu cảm thấy chọn nhầm người kết hôn, phụ nữ cần chủ động làm những gì?

An Thanh, Theo Phụ nữ Việt Nam 13:58 17/01/2023

Chẳng phải ai cũng có được một cuộc hôn nhân như mơ. Tuy nhiên, nếu như chọn nhầm người kết hôn, phụ nữ cũng đừng bao giờ buông xuôi.

Đối với nhiều người, hôn nhân có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ là sự gắn kết của tình yêu mà còn là sự gắn kết giữa hai trái tim và hai cuộc đời.

Có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, không thể phủ nhận rằng thời gian trôi, tình yêu đôi khi cũng trở nên tẻ nhạt. Nó thường được thay thế bằng nhiều loại cảm xúc khác.

Chẳng phải ai cũng gặp được một cuộc hôn nhân như ý. Nhiều người phụ nữ trở nên đau khổ, dằn vặt nhiều chỉ vì hôn nhân đi vào ngõ cụt. Bởi vậy, phụ nữ hãy tỉnh táo khi lựa chọn bạn đời. Hoặc khi bạn đã đưa ra lựa chọn sai thì hãy chủ động làm 3 điều sau.

1. Dám đối mặt với lỗi lầm và bao dung với những khuyết điểm hôn nhân

Chúng ta phải luôn tin rằng trên đời này không có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối, cả sự vật lẫn con người đều như thế. Khi yêu, có thể bạn thấy đối phương rất phù hợp với mình, anh ấy là người hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên tình yêu khác xa với cuộc sống vợ chồng. Hôn nhân khiến chúng ta đối mặt với nhiều vụn vặt của cuộc sống. Nó làm mòn đi ảo tưởng về hôn nhân trong tình yêu. Đôi khi, bạn cảm thấy thất vọng về chồng mình, băn khoăn quyết định kết hôn ngày xưa là sai hay đúng.

Nếu rơi vào tình huống này, bạn hãy dũng cảm đừng trốn tránh và cũng đừng tủi thân.

Nếu không phải sai lầm về nguyên tắc mà hôn nhân chỉ đi chệch khỏi lý tưởng của bản thân thì cũng đừng phủ nhận nó. Tốt hơn hết, bạn nên dùng thái độ bao dung với khuyết điểm trước mắt.

Nếu bạn có bất kỳ nguyện vọng nào với đối phương thì hãy ngồi lại nói chuyện một cách bình tĩnh. Hai bên nên trao đổi kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Chất lượng thực sự của một cuộc hôn nhân nằm ở sự nỗ lực của mỗi người. Chỉ khi cả hai cùng nỗ lực, họ mới có thể trân trọng cuộc sống này.

Nếu cảm thấy chọn nhầm người kết hôn, phụ nữ cần chủ động làm những gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Chấm dứt sai lầm, can đảm làm lại từ đầu

Nhiều phụ nữ coi hôn nhân là tất cả đối với mình, nhất là sau khi họ có con. Họ muốn cho con cái gia đình trọn vẹn. Bởi vậy, dù chồng có tệ hại ra sao họ vẫn cố thỏa hiệp để cố giữ gìn cái tổ ấm ấy.

Thực ra, đối với một đứa trẻ, điều nó cần là không khí gia đình vui vẻ, hòa thuận, bố mẹ sống bên nhau yên bình và hạnh phúc chứ không phải sống vì bản thân nó.

Cha mẹ cứ nghĩ là tốt cho con cái nhưng với chúng, nó muốn sống trong không khí nhẹ nhàng hơn là suốt ngày mâu thuẫn hoặc "đóng băng" của những cặp vợ chồng có xích mích.

Là phụ nữ, khi người đàn ông quá sai, cuộc hôn nhân không thể tiếp tục thì bạn hãy dũng cảm chấm dứt nó. Hãy mạnh mẽ và dứt khoát hơn là cố gắng sống đau khổ với một người đàn ông không thể mang đến cho bạn sự bình yên và hạnh phúc.

Một khi đã sai thì hãy đừng đánh mất đi dũng khí mà cố gắng làm lại từ đầu. Kết hôn cũng là một lựa chọn, đã lựa chọn sai thì điều cần làm là cố gắng chọn lại một cách cẩn trọng hơn thôi.

Nếu cảm thấy chọn nhầm người kết hôn, phụ nữ cần chủ động làm những gì? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Không ngừng hoàn thiện bản thân mình bởi bạn xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp

Đối với bất kỳ ai, hôn nhân không phải là tất cả của cuộc đời này. Hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc đời bạn. Nếu gặp được người phù hợp, cả hai sẽ cùng ở bên cạnh đồng hành, nâng đỡ, sưởi ấm cho nhau.

Dù là phụ nữ ở thời điểm nào thì hãy nhớ rằng bạn là một cá thể độc lập. Bạn là con của bố mẹ bạn, là mẹ của các con, là vợ của chồng nhưng trên hết bạn là chính bạn. Bạn xứng đáng với tình yêu và xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phụ nữ nên hiểu rõ rằng hôn nhân và con cái chưa bao giờ là xiềng xích trong cuộc sống. Thay vào đó, nó là động lực thúc đẩy chúng ta tiếp tục cố gắng. Một cuộc hôn nhân tốt giống như sự cân bằng, chỉ khi tương xứng với nhau thì mối quan hệ mới có thể duy trì một cách tốt nhất.

Bởi vậy, nếu như gặp phải một người bạn đời không như mong muốn, bạn cũng đừng ngừng hoàn thiện bản thân. Ngoại hình tốt có thể khiến chúng ta hạnh phúc nhưng một bộ não phong phú giúp chúng ta tự tin đối mặt với cuộc sống.

Bởi vậy, đừng bao giờ tuyệt vọng hay từ bỏ bản thân kể cả khi hôn nhân hay người bạn đời không như mong muốn. Bạn hãy cố gắng làm lại và tự tạo cho mình cuộc sống hạnh phúc nhé.