Nam thanh niên tử vong trong vườn chuối có thể do "sốc" ma túy

Xuân Thắng, Theo Gia đình và Xã hội 12:45 12/02/2020

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy mạnh.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7/2, trong quá trình đi dạo một số người dân sinh sống tại xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một vườn chuối cách xa khu dân cư.

Tiến hành kiểm tra, mọi người phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh.

CA xã Lưu Phương đã báo cáo vụ việc tới CA huyện Kim Sơn để tiến hành điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên tử vong trong vườn chuối có thể do sốc ma túy - Ảnh 1.

Khu vực vườn chuối nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: TL

Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Sáng ngày 12/2, thông tin với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Xuân Hiển, Chủ tịch UBND xã Lưu Phương cho biết, sau khi vụ việc xảy ra không lâu đã có gia đình tới nhận nạn nhân là người thân và xin đưa thi thể về quê mai táng.

Theo đó nạn nhân quê quán tại xã Lai Thành (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân sinh năm 1987, chưa có gia đình. Nguyên nhân bước đầu được xác định có thể do nam thanh niên này sử dụng ma túy dẫn tới sốc thuốc và tử vong.