Nam giới nên sửa ngay 4 hành vi khi "lâm trận" dễ gây tổn thương tới tử cung của chị em phụ nữ

MẪN NHI, Theo Tổ Quốc 19:58 08/10/2021

Tử cung có ý nghĩa rất lớn đối với phái nữ, thậm chí còn là cơ quan quan trọng trong việc hành kinh, mang thai và sinh nở nên luôn phải được bảo vệ thật chu đáo.

Trong chuyện ân ái, đa số nhiều cô nàng thường khá thoải mái mà chiều theo ý muốn của phái mạnh. Tuy nhiên, trước mỗi cuộc giao hợp, cả hai hãy cùng nhau đi tắm để vệ sinh bản thân. Và nếu chưa thực sự sẵn sàng thì hãy nhớ sử dụng thêm cả biện pháp tránh thai. Đồng thời, trong kỳ "đèn đỏ", các chị em cũng nên từ chối chuyện sinh hoạt vợ chồng vì đây là lúc tử cung rất mỏng manh, dễ bị tổn thương.

Dưới đây chính là 4 việc dễ gây tổn thương tử cung của nữ giới mà nam giới nên tránh.

1. Không vệ sinh sạch sẽ trước cuộc yêu

Trước khi chuẩn bị "hành sự", nếu nam giới không chú ý vệ sinh sạch thì rất dễ khiến vi khuẩn lây nhiễm chéo và thâm nhập vào bên trong, từ đó gây hại cho tử cung. Vậy nên, hãy nhớ đi tắm trước khi làm chuyện đó nhé!

Nam giới nên sửa ngay 4 hành vi khi lâm trận dễ gây tổn thương tới tử cung của chị em phụ nữ - Ảnh 1.

2. Quan hệ trong kỳ "rớt dâu"

Khi đến với ngày đèn đỏ, khả năng miễn dịch của các chị em cũng sẽ bị suy giảm. Lúc này, cổ tử cung đang ở trạng thái mở nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào khoang tử cung, từ đó gây nhiễm trùng và làm hại cho sức khỏe tử cung. Do vậy, hãy để tử cung nghỉ ngơi sau khoảng 3 ngày hết kinh thì mới nên bắt đầu "hành sự".

Nam giới nên sửa ngay 4 hành vi khi lâm trận dễ gây tổn thương tới tử cung của chị em phụ nữ - Ảnh 2.

3. Liên tục để nữ giới uống thuốc tránh thai

Một số nam giới chỉ quan tâm đến sự thoải mái và hạnh phúc của bản thân mà không chịu thực hiện các biện pháp an toàn. Điều này khiến nữ giới phải uống thuốc tránh thai, nhưng việc dùng thuốc trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến cơ chế nội tiết bình thường của phái yếu. Hậu quả là gây ra các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là cả vô sinh.

Nam giới nên sửa ngay 4 hành vi khi lâm trận dễ gây tổn thương tới tử cung của chị em phụ nữ - Ảnh 3.

4. Quan hệ với nhiều người bên ngoài

Nhiều vi khuẩn và virus có thể lây truyền qua đường tình dục nên nếu nam giới đi quan hệ bên ngoài sẽ mang vi khuẩn condyloma acuminatum (sùi mào gà), virus HPV và các bệnh khác cho người phụ nữ của mình, từ đó đe dọa đến sức khỏe sinh sản của nữ giới.

Nam giới nên sửa ngay 4 hành vi khi lâm trận dễ gây tổn thương tới tử cung của chị em phụ nữ - Ảnh 4.

Nguồn: Sohu, Healthline; Ảnh: Internet