Năm 2024 có khả năng là năm nóng nhất trong lịch sử, các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị "xô đổ"

Ban Thời sự, Theo VTV 08:12 14/08/2024
Chia sẻ

Báo cáo của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOOA) cho thấy năm 2024 hiện có 77% khả năng là năm nóng nhất được ghi nhận.

Tháng 7 nóng nhất lịch sử

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOOA), tháng 7 vừa qua là tháng 7 nóng nhất được ghi nhận.

Trong đó, châu Phi, châu Âu và châu Á ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, khu vực Bắc Mỹ chứng kiến tháng 7 nóng thứ hai trong lịch sử.

Các số liệu của NOOA trái ngược với dữ liệu từ Chương trình giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu khi sử dụng một tập dữ liệu khác để tính toán. Theo Copernicus, nhiệt độ trung bình của tháng 7 năm nay thấp hơn một chút so với tháng 7/2023.

Tuy nhiên, cả hai cơ quan đều đồng ý về xu hướng đáng báo động của việc các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ khi năm qua chứng kiến nhiệt độ liên tục tăng cao trong nhiều tháng.

Nắng nóng kỷ lục đã không còn là câu chuyện xa lạ. Các kêu gọi, cảnh báo đã được đưa ra, thậm chí được tính bằng năm. Tuy nhiên, các kỷ lục nhiệt độ vẫn liên tiếp bị phá vỡ.

Người dân - nhất là người lao động - là những người đầu tiên sẽ phải thích nghi với nắng nóng trước khi hành động của các quốc gia có thể giúp hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu.

Năm 2024 có khả năng là năm nóng nhất trong lịch sử, các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị "xô đổ"- Ảnh 1.

(Ảnh: EPA-EFE)

Bảo vệ người lao động trước nắng nóng nhờ công nghệ

Vào đầu mỗi ngày làm việc, công nhân xây dựng Charles Smith đều mặc đồ bảo hộ an toàn như: mũ cứng, kính an toàn, áo phản quang và một chiếc dây đeo nhỏ giống đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên, thay vì theo dõi thời gian, mục đích của thiết bị là đảm bảo anh Smith không bị quá nóng khi làm việc dưới những ngày hè oi ả ở bang Texas, Mỹ.

Vòng đeo tay theo dõi nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, mức độ căng thẳng và nhiều thứ khác. Nếu phát hiện dấu hiệu quá nhiệt, vòng đeo tay này sẽ gửi cảnh báo cho Charles và người quản lý để bố trí nghỉ ngơi, bù nước. Thiết bị này đóng vai trò là hệ thống cảnh báo sớm để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến nền nhiệt tăng cao.

Công nghệ này là một phương cách mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đang thiết lập các biện pháp bảo vệ nhân viên khi mùa hè trở nên nóng hơn, dài hơn và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh các quy định về nhiệt độ với người lao động còn đang bị thiếu, một số chủ lao động đã và đang chủ động bảo vệ nhân viên khỏi những nguy cơ do nhiệt độ khắc nghiệt.

Năm 2023, trong mùa hè với nhiệt độ cao kỷ lục, công ty xây dựng Rogers-O'Brien cũng đã triển khai một chương trình thí điểm cho phép nhân viên đeo cảm biến nhiệt kết hợp với phần mềm có tên SafeGuard.

Năm 2024 có khả năng là năm nóng nhất trong lịch sử, các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị "xô đổ"- Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

Người già, trẻ nhỏ Trung Quốc thích nghi với nắng nóng

Các khuyến cáo của giới chức y tế vẫn là ở trong các khu vực mát mẻ, uống đầy đủ nước, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe.

Tại nhiều quốc gia, người già, trẻ nhỏ cũng đang tìm kiếm những giải pháp truyền thống để thích nghi với những ngày nắng nóng.

Những người cao tuổi tại thành phố Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - tham gia một số hoạt động giải trí trong một khu vực đặc biệt - một khu hầm trú ẩn tránh không kích mới được chuyển đổi thành một trung tâm làm mát vào tháng 7 vừa qua.

Theo ước tính, có 90% người tới trung tâm làm mát đặc biệt này là người cao tuổi và mỗi ngày có tới 800 lượt người tới đây để tránh nóng. Tại đây, người dân có thể thưởng thức trà, nước, wifi, ti vi miễn phí.

Người già tìm nơi trú ẩn dưới hầm làm mát, còn trẻ em, thanh thiếu niên tại thành phố Hàng Châu lại tìm đến một con suối để giải nhiệt khi thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào đầu tháng 8 vừa qua ghi nhận nắng nóng kỷ lục.

Trên dòng suối mát mẻ, trẻ em vừa tránh được nắng nóng, vừa được vui đùa thỏa thích, gần gũi với thiên nhiên. Người lớn cũng tìm được một không gian thư giãn thú vị.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất trong lịch sử hiện đại ở nước này. Trong khi đó, các chuyên gia thời tiết dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng hơn và kéo dài hơn trong tương lai gần.

Cho đến thời điểm hiện tại, các cảnh báo thời tiết nắng nóng đã phần nào có xu hướng dịu đi tại một số nước, nhưng nhiệt độ vẫn đang ở mức cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Với xu hướng nhiệt độ hiện tại, trước khi các nỗ lực của con người có các tác động cụ thể tới hành tinh, làm hạn chế các tác động từ biến đổi khí hậu, trước hết và hơn hết, mỗi người đều phải chủ động với các giải pháp thích nghi, bảo vệ bản thân trước sự thay đổi của môi trường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày