Mỹ: Mẹ mải đánh nhau làm rơi con 3 tháng tuổi khiến em bé tử vong

Minh Kiên, Theo Helino 12:00 24/07/2019

Sau khi kết thúc vụ ẩu đả, người phụ nữ sống tại bang Georgia, Mỹ trở về nhà và một ngày sau mới đưa con đi khám nhưng mọi việc đã quá muộn.

Người phụ nữ tên Karen Harrison đã bị cảnh sát bang Georgia, Mỹ bắt giữ với tội danh giết người vì mải đánh nhau mà đánh rơi con 3 tháng tuổi xuống đất khiến bé tử vong. Theo đó, đoạn video thu lại được từ camera an ninh cho thấy Harrison đứng cãi nhau với một người phụ nữ khác ở salon Thomas Beauty Supply tại Moultrie, Georgia. Vụ việc xảy ra vào hôm thứ 6 ngày 12/7 vừa qua.

Mỹ: Mẹ mải đánh nhau làm rơi con 3 tháng tuổi khiến em bé tử vong - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hai người phụ nữ đứng cãi nhau trước khi lao vào ẩu đả để đứa bé 3 tháng tuổi rơi xuống đất.

Khi bị người phụ nữ kia liên tục cầm túi xách đánh vào người, Harrison đã phản kháng, lao vào đánh trả. Vì mải ẩu đả, cô ta quên luôn đứa con 3 tháng tuổi đang bế trên tay, kết quả là bé bị ngã mạnh xuống đất. Tưởng rằng sau đó mọi việc sẽ dừng lại nhưng hai người phụ nữ vẫn lao vào đánh nhau không thèm để ý tới sự an toàn của đứa bé. Rất nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường đã chạy tới can ngăn và bế em bé dậy.

Sau vụ xô xát, Harrison bế con về nhà và phải một ngày sau mới đưa con đi khám, tại bệnh viện, cô ta đã nói dối rằng chính người bạn đã đánh rơi con xuống đất. Đứa bé vì vết thương quá nghiêm trọng và được đưa đi khám muộn nên đã qua đời vào cuối ngày hôm ấy.

Mỹ: Mẹ mải đánh nhau làm rơi con 3 tháng tuổi khiến em bé tử vong - Ảnh 2.

Vì mải đánh nhau với người phụ nữ kia mà Harrison không quan tâm tới sự an nguy của con trai.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ bà mẹ trẻ Harrison, 26 tuổi vì phạm tội giết người cấp độ 1 và tàn nhẫn với trẻ con cấp độ 2. Người bạn Carneata Clark của cô ta cũng bị bắt giữ vì cung cấp sai thông tin và cản trở cảnh sát trong quá trình điều tra. Còn người phụ nữ trực tiếp tham gia vào vụ ẩu đả với Harrison tên là Terra Brown chưa bị bắt giữ. Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra thêm về nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ và có thông báo sau.

(Theo nydailynews)