Mỹ chuẩn bị họp khẩn cấp xét đối tượng được tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hà, Theo VTV 15:56 29/11/2020

Một cuộc họp khẩn cấp nhằm xét duyệt những nhóm đối tượng sẽ được sử dụng vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được tổ chức vào ngày 1/12.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh, hiện nước Mỹ đã có hơn 13 triệu ca mắc COVID-19.

Theo dự thảo, những người đầu tiên được tiêm vaccine sẽ là các nhân viên y tế, những người có nguy cơ cao mắc, có khả năng làm lây lan dịch bệnh, và nếu mắc bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như những người tại nhà dưỡng lão.

Mỹ chuẩn bị họp khẩn cấp xét đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Một người dân ở East Los Angeles, California, Mỹ được tiêm vaccine cúm ngày 9/11 trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể gia tăng trong mùa đông (Ảnh: Reuters)

Danh sách nhóm đối tượng chốt lại sẽ được công bố vào ngày 12 hoặc 13/12. Một số doanh nghiệp tại Mỹ cho biết, họ cũng dự định sẽ thực hiện tiêm vaccine bắt buộc cho nhân viên của mình nhằm hạn chế nguy cơ mắc COVID-19, tạo ra môi trường làm việc an toàn.

Trong 24 giờ qua, Mỹ - nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19 - tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao, với lần lượt 141.712 ca và 1.216 ca, khiến tổng số ca nhiễm hiện trên 13,60 triệu ca và 272.254 ca tử vong.

Mỹ chuẩn bị họp khẩn cấp xét đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2.