Tiến triển tích cực trong vụ kiện DBSK và SM

Tig luvs B-girl, Theo 00:01 18/04/2010

Thưởng thức MV ca khúc World Cup cho đội tuyển Hàn Quốc, “SNSD phiên bản Trot” chuẩn bị trở lại.<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Thưởng thức MV ca khúc World Cup cho đội tuyển Hàn Quốc

 
 

Sau T-ara và KARA vào phòng thu cho các ca khúc World Cup…

Tháng 6 càng đến gần, cơn sốt World Cup lại càng trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Hàn Quốc với thế mạnh Kpop chắc chắn không thể không có những đóng góp quan trọng, tiếp sức cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Chỉ trong hai tuần qua, liên tiếp T-ara KARA đã vào phòng thu để chuẩn bị cho những ca khúc World Cup. Vừa qua, thêm một idol group nữa đã ghi danh vào hàng ngũ sao Hàn cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

… đến lượt HAM cũng vừa xuất xưởng MV cho “We Are One”, ca khúc chủ đề của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc trong World Cup năm nay

HAM, một trong những girlgroup mới debut năm ngoái cùng thời gian với f(x) T-ara, tuần này đã xuất xưởng MV cho ca khúc World Cup của mình. Điều khác biệt đó là “We Are One”, ca khúc do HAM thể hiện sẽ được sử dụng làm bài hát chủ đề cho đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tham gia FIFA World Cup 2010. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho HAM bởi girlgroup này, sau khi debut vào năm ngoái, khá chìm trước những 2NE1, 4Minute, T-ara hay f(x). Với “We Are One”, Ham sẽ không chỉ đến gần với khán giả Hàn Quốc mà còn cả Kpop fan ở nhiều nước Châu Á khác.

 
HAM sẽ biểu diễn “We Are One” trong trận giao hữu giữa Hàn và Ecuador tháng 5 này
 
HAM sẽ mang “We Are One” lên sân khấu lần đầu tiên trong trận giao hữu giữa Hàn Quôc và Ecuador tại Seoul vào hôm 16/5 tới đây.

“SNSD phiên bản Trot” chuẩn bị trở lại

 
 
7Size debut từ đầu năm ngoái nhưng chưa có thành tích gì ấn tượng

Tháng hai năm ngoái, một Neo-Trot girlgroup 7 thành viên với tên gọi 7Size đã debut dưới TGN Entertainment. Các thành viên của 7Size, trước khi tham gia cuộc thi tuyển chọn vào nhóm, đều là những người mẫu quảng cáo ô tô đua hoặc dancer. Sự đông đảo về số lượng thành viên cùng với mục tiêu nổi tiếng trong thế giới Trot tại Hàn đã mang đến cho 7Size tên gọi “SNSD phiên bản Trot”.

 
Số lượng thành viên đông cộng với mục tiểu nổi tiếng trong thế giới Trot đã mang đến cho 7Size tên gọi “SNSD phiên bản Trot”

Kể từ khi debut đến nay, 7Size mới chỉ tung ra một single mang tên “Broken Heart”. Ngoài ra thì hai thành viên đã rời nhóm và được thay thế bởi hai người mới nhằm giữ đúng ý nghĩa gọi 7Size. Được biết 7Size luyện tập hát và nhảy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho sự trở lại vào tháng 5 này với single “Thank You”. Những cô gái này hi vọng với single mới, 7Size sẽ thực sự đạt được thành công và dần vươn tới danh hiệu “SNSD phiên bản Trot”.

Với sự trở lại lần này, 7Size sẽ không chỉ hát Trot mà còn cả Pop, Dance, Rock

Công ty quản lý của nhóm cho hay: “Chúng tôi dự định với album mới này, 7Size sẽ rũ bỏ hình tượng khi mới debut chỉ là một nhóm Trot và cho khán giả thấy đây là một girlgroup với khả năng biểu diễn cả Pop, Dance, Rock. Chúng tôi sẽ duy trì chế độ tập luyện căng thẳng này và cố gắng khiến mọi người phải ấn tượng trên các chương trình âm nhạc và TV show. 7Size đã nhận được lời mời đến biểu diễn tại nhiều sự kiện ở các trường đại học hay sự kiện âm nhạc địa phương.” 

Tiến triển mới tích cực trong vụ kiện giữa DBSK và SM

 
 
Đầu tuần này, SM gửi đơn kiện đòi JaeSuChun bồi thường thiệt hại 2,2 tỉ won

Đầu tuần vừa qua, SM Entertainment đã đâm đơn kiện bộ ba JaeSuChun, một lần nữa làm nóng lại trận chiến căng thẳng đôi bên. Tuy nhiên với phán quyết mới nhất từ Tòa Án Trung Quốc vào giữa tuần, tình hình đã trở nên sáng sủa hơn đối với ba thành viên của DBSK. Như các fan đã biết, trong văn bản gửi lên Tòa Án vào đầu tuần này, SM một lần nữa nhấn mạnh rằng việc JaeSuChun bí mật đầu tư cho công ty mỹ phẩm tại Trung Quốc là lý do chính dẫn đến việc ba thành viên phá bỏ hợp đồng với SM, từ đó đòi JaeSuChun bồi thường 2,2 tỉ won thiệt hại (tương đương 2 triệu USD).

Lý do chính mà SM đưa ra vẫn là: JaeSuChun bí mật đầu tư vào công ty mỹ phẩm rồi từ đó phá bỏ hợp đồng với SM

Quay lại thời điểm tháng 11 năm ngoái, Beijing Kowloon Station Inc. đã cho biết: “Sự lừa đảo của Crebeau (sự hợp tác với JaeSuChun và Công ty mỹ phẩm Hàn Quốc Wisyaplus) đã gây ra thiệt hại” và đâm đơn kiện đòi bộ ba DBSK bồi thường. Tuy nhiên vừa qua, Wisyaplus đã thông báo rằng: “Tòa Án Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Beijing Kowloon Station Inc. Phán quyết của Tòa Án Trung Quốc sau đó cũng đã được công khai với giới truyền thông.

Tuy nhiên giữa tuần qua, Tòa Án Trung Quốc đã tuyên bố rằng JaeSuChun không có trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo của công ty mỹ phẩm

Theo như văn bản này, Tòa Án đã bác bỏ tất cả những văn bản cáo buộc từ Beijing Kowloon Station Inc. Không chỉ có vậy, Beijing Kowloon Station Inc. còn phải trả một số tiền xấp xỉ 5.500USD. Ba thành viên của DBSK được tuyên bố là không có trách nhiệm gì trong hoạt động quảng cáo của công ty mỹ phẩm. Ngoài ra, thông tin được hé lộ còn cho hay SM đã theo dõi JaeSuChun tại rất nhiều cuộc họp đầu tư. Công ty đã sử dụng những gì thu thập được tại các cuộc họp này để buộc tội ba thành viên tham gia hoạt động quảng cáo.

Đại diện công ty mỹ phẩm Wisyaplus vô cùng tức giận và quyết định khởi kiện SM lần thứ ba

Đại diện của công ty mỹ phẩm, chủ tịch Kang Suk Won đã vô cùng tức giận trước những lời buộc tội liên tiếp của SM, cố tình lôi kéo công ty mỹ phẩm vào cuộc: “Cuộc điều tra của cảnh sát đã chứng minh công ty mỹ phẩm không liên quan đến lý do ba thành viên DBSK khởi kiện. Tuy nhiên, SM Entertainment một lần nữa lại sử dụng điều đó làm lý do. Chính vì vậy công ty chúng tôi sẽ đam đơn kiện đòi bồi thường lần thứ ba.” Ông Kang cũng nhắc lại rằng JaeSuChun khởi kiện là vì hợp đồng bất công với SM và công ty quản lý này đang làm mọi cách để cứu vãn uy tín.

Tháng 2 năm nay, cảnh sát Gangnam cũng đã kết luận rằng việc JaeSuChun đâm đơn kiện không hề liên quan đến việc ba thành viên đầu tư vào công ty mỹ phẩm

Tháng 8 và 11 năm ngoái, Wisyaplus đã hai lần đâm đơn kiện SM vì lý do làm tổn hại uy tín cũng như can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty. Sở cảnh sát Gangnam đã vào cuộc và kết quả điều tra công bố cuối tháng 2 vừa qua cho biết: “Vụ kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền dài hạn từ ba thành viên DBSK không liên quan đến việc đầu tư vào công ty mỹ phẩm.”