SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop

HG, Theo Pháp luật xã hội 00:21 12/01/2014

Sở hữu hàng loạt hình tượng đầy sáng tạo trong âm nhạc, SNSD chưa bao giờ khiến fan thôi hứng thú với mỗi lần trở lại của mình.

Từ lúc ra mắt cho đến nay, SNSD luôn giữ cho mình sự năng động, trẻ trung, nữ tính và tràn đầy sức sống. Mỗi lần tái xuất, các cô gái lại chiêu đãi fan những hình tượng mới, những thử nghiệm mới về cả vũ đạo và âm nhạc. Điều đặc biệt là dù SNSD chưa bao giờ phải sử dụng đến các concept gây sốc nhưng sự nổi tiếng của các cô gái ngày càng tăng cao. Cùng nhau điểm lại hành trình của SNSD trong suốt thời gian qua để xem 9 cô gái nhà SM đã từng biến hóa với những hình ảnh nào.

Into The New World

SNSD ra mắt với hình ảnh các cô nữ sinh trong sáng và năng động trong bộ đồng phục học sinh, trang phục thể dục khá gần gũi. Ca khúc vui tươi rộn ràng nhưng đầy ý nghĩa, mang hình ảnh của những cô gái trẻ bắt đầu bước vào đời. Vũ đạo của Into The New World cũng khá nhanh và mạnh với những cú xoay, đá chân đầy ấn tượng.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 1


Girls' Generation

SNSD tiếp tục quảng bá ca khúc thứ 2, bài hit nổi tiếng của Lee Seung Chul được lấy làm tên nhóm và được làm mới lại cho phù hợp với 9 cô gái trẻ. SNSD hóa thân thành những con búp bê đáng yêu, xinh xắn và vô cùng nữ tính. Vũ đạo ca khúc khá "nũng nịu", điệu đà, kèm theo một số tạo dáng như búp bê khiến phần trình diễn của Girl's Generation khá khác biệt.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 2


Kissing You

Kissing You được tạo hình theo phong cách kẹo ngọt. Ca khúc có những đoạn giai điệu dễ thương được lặp đi lặp lại, vũ đạo ca khúc được bổ sung thêm những chiếc kẹo mút khá sáng tạo. Chính Hyoyeon cũng từng thú nhận mình bị ám ảnh bởi thời kì này vì cô không thực sự muốn chỉ cầm kẹo mút vẫy vẫy mà thực sự muốn thử thách mình hơn thế nữa.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 3


Baby Baby

SNSD dần trưởng thành hơn với hình ảnh nhẹ nhàng, đơn giản, không còn quá cầu kì như Kissing You. Trang phục tông màu pastel kèm theo không khí mùa xuân khiến khán giả thực sự cảm thấy ấm áp, vui tươi với mỗi giai điệu của Baby Baby.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 4


Gee

Gee là một cú lột xác hoàn hảo cho SNSD khi các cô gái lăng xê thành công mốt quần jeans ôm cổ điển và đủ màu sắc sặc sỡ. Style đơn giản, mang chút không khí retro, bắt mắt này ngay lập tức tạo thành cơn sốt trong giới trẻ. Âm nhạc của SNSD cũng tiến thêm 1 bậc khi hiện đại hơn cùng những âm thanh dồn dập, sôi nổi hơn. Câu hát gây nghiện "Gee gee gee gee baby baby" cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng, vũ đạo càng cua, vẽ chữ G cũng trở thành thương hiệu riêng của SNSD. Có thể nói mọi yếu tố được nâng cấp giúp SNSD có một cú biến hóa đầy ngoạn mục.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 5


Tell Me Your Wish

Concept quân đội cũng là một trong những dấu mốc vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp của SNSD. Các cô gái chọn trang phục có ý tưởng từ các lực lượng quân đội khác nhau, nhiều màu sắc và biến tấu, thể hiện sự mạnh mẽ, cuốn hút mà vẫn sexy, gợi cảm. Mốt quần ngắn khoe chân thon cũng được lăng xê nhiệt tình từ Tell Me Your Wish. Vũ đạo ca khúc cũng được dàn dựng đậm chất quân đội, điển hình như động tác chào kết bài. 2 động tác đá chân và móc chân cũng là đặc điểm dễ nhận biết của Tell Me Your Wish.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 6


Oh!

Trở lại hình tượng đáng yêu, nhí nhảnh, SNSD hóa thân thành những cô nàng trong đội cổ vũ với trang phục đánh số đặc trưng các môn thể thao, đôi lúc lại có cả bông cổ vũ. Oh! là ca khúc tiếp tục khai thác nét tươi tắn, rạng rỡ của các cô gái sau Gee, vũ đạo và giai điệu ca khúc cũng thuộc dạng gây nghiện, gây phấn khích, dễ lan tỏa trong cộng đồng.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 7


Run Devil Run

Run Devil Run là ca khúc đầu tiên của "Black Soshi", hay nói cách khác, SNSD lần đầu tiên thể hiện hình ảnh sắc sảo, quyết liệt và có phần "nguy hiểm" của mình trong Run Devil Run. Đối lập hoàn toàn với Oh! đầy màu sắc vui vẻ, Run Devil Run mang đến không gian u tối với trang phục đơn sắc hoặc tối màu nhưng cá tính. Từ một bản demo của Ke$ha, SNSD đã thể hiện lại một cách khá thuyết phục và mang đậm dấu ấn cá nhân từ cách hát cho tới biểu cảm sân khấu và vũ đạo. Một số động tác đáng nhớ: động tác bắn súng, động tác chạy...

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 8


Hoot

Trở lại lần thứ 3 trong năm 2010, SNSD tiếp tục biến hóa thành các nữ điệp viên cổ điển, xinh đẹp với Hoot. Chất nhạc cũng như vũ đạo, tạo hình quần áo, tóc tai đưa khán giả trở lại không gian xưa, gợi liên tưởng đến loạt phim Điệp viên 007. Ca khúc này cũng từng gây sốt khi rất nhiều người thuộc lòng những câu hát: "Trouble trouble trouble", "Shoot shoot shoot", "Hoot hoot hoot" và những động tác bắn cung đầy sáng tạo.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 9


The Boys

Single đột phá trong năm 2011 - The Boys được phát hành ở cả 3 thứ tiếng: Hàn, Anh và Nhật. Đúng như tên gọi: The Boys, SNSD đã thử đến hình tượng nam tính với áo vest, quần tây cách điệu, và cả những trang phục hoàng gia cầu kì. The Boys được nhào nặn bởi Teddy Riley - nhà sản xuất nổi tiếng của Michael Jackson, Lady Gaga, Snoop Dogg... Anh đã đưa những giai điệu mạnh mẽ khác biệt của âm nhạc phương Tây vào một ca khúc ấn tượng, khẳng định nữ quyền của SNSD. Động tác xoạc chân độc đáo là điểm nhấn khó quên trong vũ đạo ca khúc.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 10


Mr. Taxi

Mr. Taxi là một bài hit nguyên bản tiếng Nhật, được chuyển thành tiếng Hàn và quảng bá ngay sau The Boys. Tuy là hàng "xài lại" nhưng concept taxi độc đáo của Mr. Taxi vẫn dư sức thu hút khán giả yêu Kpop. Giai điệu bắt tai với tiếng còi xe thú vị, các động tác vũ đạo như lái xe, bắt xe... tất cả tạo ra không khí rất riêng và mới mẻ cho SNSD.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 11


I Got A Boy

I Got A Boy tiếp tục là một thử nghiệm táo bạo và đầy tính xu hướng của các cô gái nhà SM. Hình tượng hiện đại, cá tính với phong cách urban, bụi bặm và hơi "gấu" ngay lập tức ăn điểm tuyệt đối. Lần đầu thêm thắt một chút Hip Hop, Dubstep vào ca khúc, SNSD đã lôi cuốn toàn bộ khán giả với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát và "ngầu đời" của mình. Nhưng tinh thần chung của I Got A Boy vẫn tràn đầy Pop trẻ trung và đáng yêu, do đó dù có thay đổi nhưng SNSD vẫn giữ được "màu" riêng, không bị lẫn lộn và gợi nhớ đến bất kì nghệ sĩ nào khác trên thị trường.

SNSD - Nữ hoàng concept của Kpop 12


Một số concept thú vị khác của SNSD:

Ban nhạc Rock học đường SNSD trong ca khúc "Way To Go"

SNSD quý tộc trong "Chocolate Love"

Những cô gái mùa hè biểu diễn "Etude"

SNSD gây ấn tượng với hình tượng "cô gái robot" trong "Visual Dreams"

"Show! Show! Show!" mang lại hình ảnh những nhà ảo thuật

Các "bà chúa tuyết" SNSD xinh đẹp trong "Snowy Wish"

SNSD hóa các "tay chơi" trong "Bad Girl"

Tiếp tục phong cách retro, Taetiseo lộng lẫy như các ngôi sao trong "Twinkle"

Các "show-girl" biểu diễn "Paparazzi"

SNSD hóa tiếp viên hàng không trong "Flower Power"

SNSD nâng cấp phong cách retro của "Gee" thêm sặc sỡ và cổ điển hơn trong "Dancing Queen"

Các cô gái đến từ vũ trụ được trợ giúp bởi 1 thành viên đặc biệt trong "Galaxy Supernova"

Thật không phải nói quá khi cho rằng SNSD là nữ hoàng concept khi mỗi hình tượng đều được SNSD truyền tải rõ nét và vô cùng sinh động. SNSD luôn thắng lớn bởi sự đồng nhất và sáng tạo được thể hiện không chỉ qua áo quần mà còn qua âm nhạc, vũ đạo và biểu cảm trên sân khấu. Năm 2014 hứa hẹn là một năm bùng nổ nữa của các cô gái, hi vọng rằng SNSD sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ nhất cho khán giả và góp phần khiến Kpop rạng danh hơn trên thị trường thế giới.

Khảo sát: Bạn thích concept nào của SNSD?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Into The New World
Girls' Generation
Kissing You
Baby Baby
Gee
Tell Me Your Wish
Oh!
Run Devil Run
Hoot
The Boys
Mr. Taxi
I Got A Boy
Các concept nhỏ lẻ khác