Mới đây, trang Nate đã đăng một bài báo về ý kiến đánh giá, bình chọn của các nhà phê bình đối với girlgroup tân binh đỉnh nhất năm 2010. Các ứng cử viên được đề cập là Nine Muses, Girl’s Day, SISTAR vàmiss A.
Nine Muses |
2. Thành viên: Rana, Sara, Minha, Violet, Lee Sam, Lee Rin, Vinny, Jaekyung và Hyemi
3. Tuổi trung bình: 23.4
4. Chiều cao trung bình: 171.88cm
5. Cân nặng trung bình: 47.6kg
6. Ca khúc đầu tay: No Playboy
7. Điểm thu hút: Bo-đì cực chuẩn
Girl’s Day |
2. Thành viên: Sojin, Jisun, Jihye, Jiin và Minah
3. Tuổi trung bình: 21.2
4. Chiều cao trung bình: 165cm
5. Cân nặng trung bình: 44.7kg
6. Ca khúc đầu tay: Tilt My Head
7. Điểm thu hút: Mắt cười
SISTAR |
2. Thành viên: Soyoo, Bora, Dasom và Hyorin
3. Tuổi trung bình: 19.5
4. Chiều cao trung bình: 165.7cm
5. Cân nặng trung bình: 46.5kg
6. Ca khúc đầu tay: Push Push
7. Điểm thu hút: Chất giọng cực ổn
miss A |
2. Thành viên: Jia, Min, Suzy và Fei
3. Tuổi trung bình: 20.75
4. Chiều cao trung bình: 163.75cm
5. Cân nặng trung bình: 45.75kg
6. Ca khúc đầu tay: Bad Girl Good Girl
7. Điểm thu hút: Biểu cảm khuôn mặt khác biệt hẳn so với các nhóm nhạc tân binh
8. Lý do nổi bật: có khả năng tiếp bước Wonder Girls, sự trái ngược trên sâu khấu (những cô nàng nghịch ngợm) và sau sân khấu (những cô nàng hay xấu hổ), khuôn mặt tự nhiên
Vậy thì lí do của hiện tượng girlgroup liên tục, liên tục và liên tục bùng nổ là gì? Có vẻ như khả năng thất bại của girlgroup thấp hơn nhiều lần so với boygroup và ca sĩ solo bởi lúc nào cũng có các fanboy tuổi teen và các fan tuổi cha chú sẵn sàng giúp girlgroup thu lợi nhuận. Thu nhập của girlgroup còn có được từ việc đi diễn ở các sự kiện trong ngày, ví dụ như Secret được trả khoảng 8000 USD hay 4Minute kiếm được tầm 12000 USD khi biểu diễn trong những sự kiện này.
Bên cạnh đó, girlgroup còn nhận được vô số lời mời tham gia các chương trình tạp kĩ cũng như được các nhà làm phim ưu ái mời đi chinh phục lĩnh vực điện ảnh. Việc các fan download album trên mạng cũng giúp girlgroup kiếm lời. Một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc cho biết: “Có thể dựa vào các girlgroup để có thu nhập ổn định và vững chắc. Rất nhiều người muốn đầu tư cho các girlgroup nên các girlgroup thi nhau ra đời. Có thể ban đầu họ không được chào đón ngay lập tức nhưng chỉ cần sở hữu một ca khúc tạm ổn, họ sẽ được chú ý hơn. Girlgroup đang làm chủ lĩnh vực âm nhạc, quảng cáo, sự kiện, chương trình tạp kĩ và cả điện ảnh. Xét theo nhu cầu và khả năng trong tương lai, số lượng girlgroup sẽ còn gia tăng nữa.”
Người này nói tiếp: “Vì các girlgroup có hơn một thành viên nên họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực thành công. Chỉ cần một thành viên nổi tiếng hay nhóm nhỏ được ưa chuộng là đã có thể mang lại lợi nhuận cho công ty quản lý. Thậm chí nếu một thành viên rời khỏi nhóm, công ty quản lý vẫn có thể chỉ đạo các thành viên còn lại trong nhóm làm theo ý mình.”
Thế nhưng lí do quan trọng hơn cả có lẽ là vì các cô gái thường có tham vọng trở thành ca sĩ hơn các chàng trai. Tại các công ty quản lý như SM, JYP, Cube, YG, v.v… hiện có khoảng 20-40 thực tập sinh và khoảng hơn một nửa số đó đều là nữ.