Những ca khúc hay nhưng kém may mắn của SNSD

FCH, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 01/05/2014

Nhiều fan SNSD thấy bức xúc thay cho những ca khúc hay mà lại ít ai biết đến của thần tượng.

SNSD là girlgroup hàng đầu Kpop với lượng fan đông đảo không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nhắc đến SNSD, phần đông Kpop fan và kể cả nhiều fan của nhóm, lại chỉ biết đến những ca khúc nổi đình nổi đám nhất như "Into The New World", "Kissing You", "Gee", "Tell Me Your Wish", "Oh!", "Run Devil Run", "Hoot", "The Boys", "I Got A Boy" hay gần đây nhất là "Mr.Mr.".

Những ca khúc hay nhưng kém may mắn của SNSD 1
Phần đông Kpop fan và những fan "không ruột" của SNSD chỉ biết đến các single tiếng Hàn của nhóm

Nếu không phải fan cứng, ít ai bỏ thời gian thưởng thức toàn bộ các album của SNSD mỗi đợt nhóm lên sàn, càng không chú ý đến những ca khúc tiếng Nhật từ 9 cô gái nhà SM. Kết quả là có rất nhiều ca khúc giai điệu hay, thậm chí gây nghiện, của SNSD lại không được đông đảo mọi người biết đến. Nền công nghiệp Kpop với đặc trưng chỉ quảng bá 1 hoặc 2 ca khúc trong mỗi album khiến cho những ca khúc còn lại hầu như chỉ để dành cho các fan.

Không chỉ fan SNSD mà cả fan của những nghệ sỹ khác cũng luôn cảm thấy bức xúc thay cho những ca khúc kém may mắn này, những ca khúc hay nhưng lại không nhận được sự công nhận mà chúng xứng đáng được hưởng. Series "Những ca khúc hay nhưng ít ai biết" sẽ lần lượt công bố tuyển tập các ca khúc kém may mắn của các idolgroup Kpop, mở màn với SNSD.

Cùng thưởng thức những ca khúc được rất nhiều fan SNSD yêu thích nhưng phần đông Kpop fan ngoài kia lại chẳng hề biết đến:

"Destiny"

"Promise"

"Trick"

"Baby Steps"

"Reflection"

"Beginning"

"Wake Up"

"Sunflower"

"XYZ"

"Express 999"

"Tears"

"Let's Talk About Love"

"Echo"

"Oscar"

"Show Show Show"

"Love Sick"

"I'm In Love With The Hero"

"Star Star Star"

"Boyfriend"

"My Best Friend"

"Telepathy"

"Say Yes"