Kpop với vấn đề... toàn cầu hóa
Tuy đang có một vị thế vững chắc, tuy nhiên Kpop vẫn còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Những năm gần đây, cứ nhắc đến Kpop thì chẳng cần giải thích nhiều, người ta cũng có thể dễ dàng hình dung được sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nó. Dù Kpop đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong lòng khán giả nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết để có thể toàn cầu hóa.
“Lột mác” sao thần tượng
Làn sóng Hàn thế hệ đầu do đội ngũ nam diễn viên dẫn dắt. Những Bae Yongjoon, Lee Byunghun, Song Seunghun, Kwon Sangwoo… nhanh chóng được fan nhớ mặt thuộc tên. Thế nhưng vì một số lí do, vai trò quảng bá Làn sóng Hàn nhanh chóng chuyển sang tay các sao thần tượng. Sau DBSK, SNSD, KARA,… hàng loạt nhóm nhạc Kpop đang nối tiếp nhau phá tan rào cản về khoảng cách địa lí, nối tiếp nhau “lũng đoạn” thị trường âm nhạc nước ngoài.


Tuy nhiên sau một thời gian dài, trào lưu này đang có chiều hướng rập khuôn theo công thức: Làn sóng Hàn = Sao thần tượng. “Tung hoành” trên các sân khấu âm nhạc là một chuyện, hàng loạt K-drama cũng có sự “bon chen” của thành viên các nhóm nhạc thần tượng (You’re Beautiful, Playful Kiss, Dream High,…).


Để đảm bảo Làn sóng Hàn sẽ ngày một “bay cao bay xa”, ngoài việc lôi kéo giới trẻ bằng những nhóm nhạc thần tượng, ngành giải trí cần mở rộng phạm vi ảnh hưởng hơn nữa. Một đại diện liên quan đến các nhóm nhạc thần tượng phát biểu: “Chúng ta cần phát hiện ra nhiều gương mặt mới hơn nữa để thu hút sự chú ý của những fan nước ngoài không hứng thú với các nhóm nhạc thần tượng. Nếu có thể cho họ một cơ hội, Làn sóng Hàn sẽ còn có thể tiến xa hơn.”
Vươn xa khỏi thị trường Nhật Bản
Ngay từ đầu, thị trường Nhật Bản đã được coi là chỗ dựa vững chắc cho Làn sóng Hàn. Rõ ràng không thể phủ nhận sự ủng hộ của fan “xứ sở hoa anh đào” đã tạo đà cho Làn sóng Hàn phát triển hơn nữa. Dù Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và một số quốc gia châu Á khác cũng “cuồng” Làn sóng Hàn, nhưng sự thật là vẫn đang tồn tại một số lượng không nhỏ các sao Hàn quá dựa dẫm vào thị trường Nhật Bản.



Nhận ra sự “màu mỡ” của mảnh đất “mặt trời mọc”, các nhóm nhạc thần tượng Kpop đổ xô chinh phục thị trường này. Một điều khá lạ là các nhóm nhạc có xu hướng quan tâm nhiều đến thứ hạng trên bảng xếp hạng Oricon hơn là thứ hạng trên các bảng xếp hạng trong nước. Có thể nói, “chỗ đứng” trên Oricon trở thành thước đo “độ phủ sóng” của các nhóm nhạc tại Nhật Bản.



Bên cạnh Nhật Bản, từ thời H.O.T, các ngôi sao của Làn sóng Hàn bắt đầu làm quen với việc được khán giả Trung Quốc “săn đón.” Tuy nhiên, thị trường này lại chỉ tập trung vào một số sao nhất định. Dù Super Junior, Rain, SNSD… rất được yêu thích, nhưng khác với Nhật Bản, Trung Quốc không sẵn sàng rộng mở “vòng tay chào đón” thật nhiều ca sĩ/nhóm nhạc Hàn “chen chân” vào thị trường của mình.

Trong tình trạng đó, việc JYJ phát hành album tiếng Anh đầu tay The Beginning vào tháng 10 năm ngoái được đánh giá là “dám theo đuổi những thứ mới lạ.” Nhiều người cho rằng album với sự trợ giúp của Kanye West và Rodney “Darkchild” Jerkins này xứng đáng với danh hiệu “khởi đầu hành trình hướng đến sân khấu thế giới” của JYJ. Ba thành viên Jaejoong – Yoochun – Junsu đã cùng nhau đến với thị trường toàn cầu, vươn xa khỏi thị trường “ruột” Nhật Bản.
