CL: Người sẽ đập tan suy nghĩ "Kpop = Gangnam Style" trong mắt fan thế giới?

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 31/03/2015

Màn biểu diễn của CL tại đêm hội EDM lớn nhất thế giới vừa qua mang ý nghĩa nhiều hơn fan tưởng.

Để khép lại lễ hội EDM tại Miami Ultra Music Festival 2015 vào cuối tuần qua, DJ đình đám thế giới đồng thời cũng là 1 trong 3 cái tên hot nhất sự kiện năm nay - Skrillex đã mời cả loạt nghệ sỹ tới biểu diễn, từ Justin Bieber, Diplo, Diddy, Kiesza đến đại diện Kpop CL. Điều đáng nói, sự xuất hiện của CL không đơn giản chỉ là màn biểu diễn ngắn ngủi của một nghệ sỹ khách mời nào đó.

CL đổ bộ sân khấu Ultra Music Festival 2015 với "Dirty Vibe", một sản phẩm kết hợp của Skrillex và Diplo nằm trong album 2014 của "Hoàng tử Dubstep", "Recess". Sau "Dirty Vibe", fan nghe thấy phần beat không thể lẫn vào đâu được từ hit 1997 của Puff Daddy, "It's All About the Benjamins". Nhưng CL không rap đoạn rap của Diddy. Cô nàng thủ lĩnh 2NE1 "bắn" cả tràng rap bằng... tiếng Hàn.



Màn biểu diễn của CL tại Ultra Music Festival 2015

Ngôi sao 24 tuổi đã thể hiện ca khúc solo "MTBD" từ album "Crush" của 2NE1 trên nền beat "It's All About the Benjamins", rap hoàn toàn bằng tiếng Hàn cho đám đông cuồng nhiệt tại Miami. Đây chính là khoảnh khắc bứt phá của âm nhạc Hàn Quốc. Năm ngoái, YG xác nhận CL sẽ Mỹ tiến và không ai khác, chính quản lý danh tiếng Scooter Braun là người sẽ giúp cô nàng gây dựng sự nghiệp tại đất cờ hoa. Màn biểu diễn của CL tại Ultra Music Festival 2015 có vẻ chính là một lời khẳng định: Không, chúng ta sẽ không "Mỹ hóa" CL. Thủ lĩnh 2NE1 sẽ tấn công thị trường âm nhạc thế giới bằng chính cá tính và phong cách hiện tại của mình, và cô hoàn toàn có thể nhận được sự ủng hộ từ fan thế giới dù là biểu diễn bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn, như những gì cô đã nhận được tại lễ hội EDM vừa qua.

Khi "Gangnam Style" thành công tại Mỹ, người ta tự hỏi liệu có phải Kpop đang chuẩn bị Mỹ tiến cả thảy hay không. Trong khi đó, những Kpop fan lâu năm thì tranh cãi về việc có phải chàng béo nhà YG đang tạo ra một ấn tượng không chính xác về Kpop, khiến fan quốc tế mang suy nghĩ "ca khúc Kpop nào cũng tương tự "Gangnam Style", ca sỹ Hàn nào cũng diễn trò gây cười như Psy". Nếu Psy tham gia Ultra Music Festival, cả chục ngàn người sẽ cùng nhau nhảy vũ đạo ngựa, vui nhưng không cho thấy rằng Kpop sẽ có thể bon chen thêm vào những lễ hội âm nhạc ở Mỹ trong tương lai. Nhưng CL rap tiếng Hàn tại một sự kiện âm nhạc lớn của Mỹ? Vừa chất và còn vừa mang ý nghĩa đặc biệt cho tương lai Mỹ tiến của Kpop.

(Nguồn tham khảo: Billboard)