Cao Thái Sơn “nhắc khéo” Bảo Thy

TT, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 19/02/2012

Anh ấy vừa tung ra bản cover ca khúc "Vượt qua" mà trước đó không lâu, <a href="http://kenh14.vn/c14/2012020202229313/bao-thy-tu-tin-se-lam-nen-chuyen-trong-nam-tuoi.chn" target="_blank">Bảo Thy cũng vừa giới thiệu với tên gọi "Xếp vào quá khứ"</a> đấy!

Chào anh Sơn, lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện với anh như thế này. Không biết vừa qua anh đã đón một cái Tết như thế nào?


Bắt đầu từ 27 Tết đến hết mùng 2, Sơn dành trọn thời gian để nghỉ ngơi và ăn một cái Tết sum vầy cùng gia đình tại Tp.HCM. Tự tay Sơn đi chợ hoa để mua cây mai vàng về trang trí trong nhà đấy nhé! Rồi Sơn còn cùng Mẹ vào bếp nấu phở theo hương vị Bắc vào bữa sáng ngày mùng 1 cho cả gia đình. Sơn thấy vui và ấm áp trong Tết này. Bắt đầu sáng mùng 3, Sơn đã đi hát lấy lộc đầu năm và chạy show chưa nghỉ ngày nào cho tới hôm nay đấy!

Thay vì chạy show tỉnh như mọi năm để “cày” kiếm tiền, tại sao năm nay anh lại xuất hiện khá dày tại các phòng trà và tụ điểm ca nhạc ở Tp.HCM trong dịp Tết?

Bao nhiêu năm qua, từ trước khi chưa thực sự đình đám cho đến hiện tượng Con đường mưa xuất hiện, Sơn vẫn chạy show như “điên” vào dịp Tết mỗi năm. Những chuyến đi đó, những suất diễn đó có vui, có buồn, tràn đầy kỷ niệm và cả những rủi ro lẫn sợ hãi. Một đêm chạy 3 - 4 suất, hát những show này tiền không nhiều lắm đâu, nhưng vì tình nghĩa và hát cho khán giả yêu mến mình ở rất xa, Sơn cố gắng rất nhiều. Nhưng có một số bầu show làm Sơn thất vọng kinh khủng nên Sơn và anh quản lý quyết định năm nay không tham gia các tour diễn như thế nữa.


Sơn ở lại Tp.HCM, đi hát phòng trà, các sân khấu ca nhạc, những khu vui chơi trong thành phố và các tỉnh lân cận. Lịch diễn kín mít nên tiền kiếm được thậm chí nhiều hơn là đằng khác. Tuy nhiên, Sơn không muốn nhắc đến việc kiếm tiền nhiều hay ít ở đây. Điều quan trọng Sơn muốn khẳng định là tên mình bây giờ cũng rất “ăn khách” tại các phòng trà ca nhạc, chứ không như nhiều người vẫn cứ nghĩ phong cách âm nhạc của Sơn còn thị trường, chưa đủ sang và không hợp với những nơi này.

Nói như vậy thì đối tượng khán giả nào anh cho là hợp với mình nhất?


Sơn tự tin về giọng hát mình nên hát thể loại nhạc nào hay sân khấu nào vẫn “chơi” được và làm khán giả thích thú. Nhưng thường Sơn thích hát cho học sinh, sinh viên nhất vì các bạn trẻ luôn làm Sơn “say máu” để hát và sung đến không muốn dừng, một thứ năng lượng luôn tràn trề. Tuy nhiên, khi hát cho những khán giả - dù ở lứa tuổi nào - biết nghe nhạc thật sự, mỗi một câu hát hay một đoạn hát cao mà họ vỗ tay không ngớt bao giờ cũng làm Sơn thấy được trân trọng và Sơn yêu mến họ. Lúc đó Sơn không tiếc để hát hết bằng gan ruột của mình. Có khi về nhà rồi mà Sơn vẫn còn lâng lâng, không ngớt miệng khen với anh quản lý là khán giả hôm đó Sơn rất thích và Sơn muốn có những khán giả đó trong các show diễn của mình.

Một năm trở lại đây, mặc dù gương mặt anh vẫn xếp trong hàng “baby face” dành cho teen nhưng phong cách biểu diễn lại chuyển hướng chững chạc và mạnh mẽ hơn. Anh không sợ teen bỏ anh đi sao?


Gương mặt của Sơn ghi điểm với các bạn teen thật sự, nhưng bạn thử để ý sẽ thấy giọng hát và bài hát của Sơn rất lớn, ngay cả cách Sơn đứng trước khán giả từ trước giờ không có teen chút nào, nó không già dặn nhưng cũng không nhí nhảnh. Vậy mà, rất nhiều trẻ em luôn ngân nga và thuộc làu nhiều bài hát của Sơn mới chết chứ (Cười).

Có một câu chuyện vui là một bé gái khoảng chừng 5 tuổi, khi chỉ mới nghe được Sơn hát một bài trong một chương trình ca nhạc, bố mẹ cháu giục về vì quá khuya, cháu nhất định không chịu và nắm tay kéo lại nói: “Con thích anh Sơn này lắm, cho con nghe hết bài nữa”. Sơn nghe câu chuyện này mà vừa thấy buồn cười vì cháu nhỏ quá mà kêu Sơn bằng anh, một mặt lại thấy sướng vì không nghĩ là mình lại được thích như vậy. Sơn cho đó là cái duyên và không phải ai cũng có được, nên Sơn không bận tâm lắm việc ai bỏ mình đi, vì Sơn đã sống và hát thật sự bằng cái mình có.


Năm qua các giải thưởng âm nhạc thường niên anh nhận được có vẻ yếu thế hơn những năm trước. Điều gì đã ảnh hưởng đến sự lơ là của anh như thế này?

Giải thưởng để công nhận thành quả ca hát của người ca sỹ trong một năm hoạt động là điều hãnh diện và đáng quý để trân trọng và phấn đấu, tuy nhiên có một số giải thưởng Sơn không phục về tiêu chí đề cử, bầu chọn và trao giải. Sơn có cảm giác đó là những giải thưởng mang tính phe phái, bảo thủ để nâng đỡ, không công tâm và có sự can thiệp của đồng tiền nên Sơn giảm đi sự hào hứng và hồi hộp mỗi khi giải được phát động, thậm chí có khi còn không để tâm.

Hoạt động ca hát của Sơn rất ổn định và từng bước đi lên, điều này thể hiện ở mức catxe, sự săn đón của bầu show chương trình và lịch diễn thực tế Sơn có được. Sơn cố gắng để có những ca khúc hay, mỗi năm ít nhất ra một album mà mọi người chờ đợi và trình diễn làm sao hấp dẫn người xem để họ còn quay lại, ra đường nhiều người yêu mến hơn là nhận giải mà không biết thành quả gì mình đạt được so với các đồng nghiệp để được trao.


Vậy anh bắt đầu bằng những kế hoạch âm nhạc gì mới để tăng tốc trong năm nay như mục tiêu anh cố gắng?

Song song với việc đi biểu diễn ở khắp nơi, Sơn đang bắt đầu bắt tay thực hiện phần thu âm cho album vol.9 trong năm nay. Hiện tại, Sơn đã có nhiều bài hát hay cho album mới lần này nữa rồi, Sơn đang tiến hành lựa chọn ekip phù hợp để cộng tác đảm trách phần MV. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ và châu Âu vào tháng 3-4 tới, Sơn sẽ tập trung hoàn tất nó. Năm nay, Sơn có nhiều điều thú vị về những sản phẩm âm nhạc để giới thiệu lắm. Thêm một album online remix một loạt các ca khúc hit, một sản phẩm song ca với một nữ ca sỹ trẻ đang rất hot và trước tiên, ngay bây giờ sẽ là dự án giới thiệu ca khúc Vượt qua của Tiên Cookie.

Ca khúc Vượt qua là đã được tác giả Tiên Cookie giới thiệu trước đó, sau có Bảo Thy đổi lại với tên gọi Xếp vào quá khứ. Anh không e ngại là bài hát đã cũ và không được hấp dẫn?


Khi Sơn quyết định làm điều gì đó, đặc biệt là trong công việc, Sơn tính toán rất kỹ. Tuy nhiên, đôi khi cũng không thể cứng ngắc được nếu như điều đó lại thuộc về cảm xúc. Và Vượt qua là một ngoại lệ mà Sơn không chủ đích tính toán điều gì hết. Sơn vô tình nghe bản Vượt qua do chính Tiên Cookie hát, thấy hay quá, Sơn liên lạc để mua tác quyền bài mà không quan trọng là có những ai hát thêm nữa. Sơn hát Vượt qua bằng tình cảm và sự yêu thích thật sự, tự nhiên. Dĩ nhiên, bản phối và cách hát Sơn phải được đầu tư theo kiểu “rượu cũ, bình mới” để hấp dẫn chứ không nhạt nhòa. Sơn tin bài này sẽ làm người yêu nhạc thích.

Cho ra mắt Vượt qua vào lúc này, anh đang âm thầm “tuyên chiến” với Bảo Thy chăng?


Sơn đã nghe Xếp vào quá khứ của Bảo Thy hát rồi, nghe dễ thương, Sơn nghĩ khán giả của cô ấy sẽ thích. Riêng Sơn, không có cuộc chiến nào ở đây cả, Sơn vẫn giữ đúng ý đồ của tác giả Tiên Cookie khi sáng tác ca khúc này với tên gọi là Vượt qua. Tựa ca khúc nghe rất mạnh, gợi lên một sự sống đầy nghị lực khi phải đối mặt và vượt qua sóng gió, rất thật và đời.

Nếu đặt cả 3 bài của Sơn, Bảo Thy và tác giả, các bạn sẽ thấy phần hòa âm bài hát của Sơn rất khác, sâu và giàu cảm xúc, lãng mạn nhưng đầy sự quyết liệt, cao trào đúng với nội dung và tựa bài hát. Sơn và nhạc sĩ Minh Khang ngồi với nhau nguyên một ngày để hoàn tất phần hòa âm bài này, tuy nhiên, điều Sơn thích nhất là tiếng guitar tài hoa của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, nó nghe lãng mạn và ấm áp vô cùng. Khi Sơn đưa Vượt qua cho tác giả Tiên Cookie nghe, cô ấy bảo đây mới đúng là bài hát của riêng Sơn chứ không còn là cảm xúc của cô ấy nữa. Với Sơn như vậy là đủ, không có ý kiến gì thêm.

Ca khúc "Vượt qua" do Cao Thái Sơn thể hiện

Nhưng anh có sợ diễn ra một cuộc chiến giữa fan của anh và người hâm mộ Bảo Thy không?

Bảo Thy là ca sỹ có thể gọi thuộc vào thế hệ trẻ của Sơn bây giờ, nhưng cô ấy vẫn là ca sỹ đàn em của Sơn, Sơn không thể đi tranh chấp hay đấu loại được. Chúng tôi sẵn sàng nâng đỡ nhau chứ không hề hạ bệ ai xuống được, vì đó là quy luật tốt đẹp của tổ nghiệp mong muốn, và Sơn thích được thế. Chuyện một ca khúc hay, nếu không độc quyền của ai thì nhiều ca sỹ hát là chuyện bình thường. Tuy nhiên, theo cá nhân Sơn thì nếu tất cả vẫn giữ tựa bài hát thống nhất là một ngay từ đầu thì sẽ ít nhiều tôn vinh ca khúc đó, hơn là muốn thay đổi để làm của riêng cho mình.


Câu hỏi cuối nhé, anh mong muốn gì để khởi đầu những dự án âm nhạc trong năm nay?

Sơn muốn sẽ có một sức khỏe thật tốt để đủ sung sức làm nhiều dự án trong năm nay, đơn giản chỉ có vậy. Dĩ nhiên là sau khi giới thiệu phần Audio bản Vượt qua này, nếu được yêu thích và ủng hộ, Sơn sẽ gấp rút thực hiện MV của nó như một món quà đầu năm mới gửi tặng khán giả yêu nhạc. Và hiện tại, ý tưởng MV cũng đã sẵn sàng.

Xin cảm ơn và chúc anh tiếp tục đạt được những thành công trong năm 2012 này!