Các ca khúc Kpop và US-UK trùng tên đầy thú vị

HG, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 21/02/2013

Sự trùng hợp này xảy ra không hề ít.

Không biết vô tình hay hữu ý, cứ lâu lâu lại người ta lại thấy xuất hiện 1 sản phẩm của Kpop được đặt tên giống y chang các ca khúc đã nổi tiếng của US-UK. Đặc biệt hơn là các sản phẩm đi sau cũng khá thành công, do đó ít khi bị gắn cái mác “ăn theo”.

1. Pretty Boy

Nếu như M2M có một Pretty Boy ngọt ngào và dễ thương, được cả thế giới yêu thích và phổ biến rộng rãi thì 2NE1 lại có một Pretty Boy mạnh mẽ theo dòng nhạc Hip-hop sở trường của 4 cô nàng. Với M2M thì đây là 1 trong những bản hit lớn và mạnh nhất của họ mà đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn nhớ và nghe. Trong khi đó, mặc dù không được quảng bá nhiều nhưng ca khúc của 2NE1 vẫn nhận được rất những phản hồi tích cực và trở thành điểm nhấn trong mini album đầu tay của 4 gà cưng nhà YG.

Pretty Boy - M2M

Pretty Boy - 2NE1

2. What A Girl Wants

Là một ca khúc rất trẻ trung và dễ thương đến từ Christina Aguilera. What A Girl Wants được trích từ album đầu tay khá ấn tượng của Xtina, album đưa cô trở thành đối thủ đáng gờm một thời của Britney Spears. Tương tự, đối với 4Minute, What A Girl Wants là một ca khúc đáng yêu, nghịch ngợm mà vẫn đậm chất Á đông. Khác hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ sexy thường thấy ở 4Minute, ca khúc này bộc lộ được một khía cạnh nữa của 5 cô gái nhà Cube.

What A Girl Wants - Christina Aguilera

What A Girl Wants - 4Minute

3. Because Of You

Có thể nói đây là bản hit lớn nhất của Kelly Clarkson từ trước tới nay, một bản Ballad tê tái nói về tình cảm gia đình. Ca khúc khoe được chất giọng kĩ thuật và đầy cảm xúc từ quán quân đầu tiên của American Idol. Còn với Because Of You của Hàn Quốc, After School mang đến một bản nhạc Dance cũng day dứt không kém, với phần giai điệu dễ cảm và vũ đạo “đập tường” khá ấn tượng.

Because Of You - Kelly Clarkson

Because Of You - After School

4. Monster

Không phải là single chủ lực của Gaga tuy nhiên ca khúc này lại được khá nhiều người hâm mộ yêu thích. Được phát hành trong bản làm lại của album The Fame có tên The Fame Monster, ca khúc này một lần nữa khẳng định hình ảnh "quái vật" mà Gaga đang muốn xây dựng. Giai điệu gây nghiện với những lời hát ám ảnh lặp đi lặp lại: “He ate my heart… That boy is a monster...”. Và vô tình “trả lời” cho Gaga, Big Bang cũng có một Monster khá ấn tượng: “I love you, baby I’m not a monster…”. 2 bản nhạc Dance khá nổi tiếng này đã được lan truyền mạnh trong cộng đồng người yêu nhạc, chứng tỏ sức hút của 2 tên tuổi lớn và cá tính âm nhạc của họ.

Monster - Lady Gaga

Monster - Big Bang

5. I Don’t Need A Man

Bản Pop dance đến từ 6 cô nàng bốc lửa của The Pussycat Dolls có thể đốt cháy mọi sàn nhạc được nằm trong album đầu tay của nhóm. Miss A của Hàn Quốc lại mang tới một I Don’t Need A Man có hơi hướng R’n’B Pop khá lạ tai và dễ thương. Ngoài ra, Miss A thậm chí còn có một ca khúc If I Were A Boy giống tên bản hit của Beyoncé, và album Independent Women pt.III làm liên tưởng tới 2 ca khúc hit của Destiny’s Child Independent Women pt.I Independent Women pt.II.

I Don't Need A Man - The Pussycat Dolls

I Don't Need A Man - Miss A

6. Dancing Queen

Dancing Queen của ABBA đã trở nên quá nổi tiếng trên toàn thế giới, được rất nhiều nghệ sĩ cover và làm mới lại. Đây là một bài hát đậm chất Pop Dance những năm 70-80 và vẫn còn được yêu thích tới tận bây giờ. SNSD của Hàn Quốc cũng có một Dancing Queen bắt mắt lạ tai theo phong cách của những thập niên trước, khác hẳn với âm nhạc đặc trưng thường thấy ở 9 cô gái nhà SM. Xét tại thời điểm năm 2008, nếu như Duffy không nhanh tay ra mắt sớm ca khúc gốc là Mercy thì SNSD cũng đã có thể "làm mưa làm gió" với hình ảnh mới lạ này của mình.

Dancing Queen - ABBA

Dancing Queen - SNSD