Album mới không-thể-không-nghe của Lệ Quyên xuất hiện

Vĩnh Duy; Ảnh: Thiện Thanh, Theo 10:54 28/08/2010

Tuy không phải nhạc trẻ nhưng vẫn cực ấn tượng và tuyệt vời nhá!

Sau thành công của hai album ra mắt một lúc vào giữa năm ngoái là vol 3 Nếu như ngày đóLệ Quyên Acoustic, Lệ Quyên đã tiếp tục chính thức giới thiệu đến khán giả cả nước sản phẩm mới của mình - album Khúc tình xưa. Là một trong những giọng ca xuất sắc nhất hiện nay của Vpop nên những sản phẩm, kế hoạch âm nhạc của Lệ Quyên luôn được chờ đợi và sau đó thì không hề làm khán giả phải thất vọng, và với album lần này cũng vậy…
 
 
Lệ Quyên nói về album Khúc tình xưa trong buổi giới thiệu với báo chí
 
Không phải là một album nhạc trẻ tiếp nối vol 3, Khúc tình xưa với 12 ca khúc “vang bóng một thời” được giới thiệu “là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt của Lệ Quyên. Nói về ý tưởng thực hiện album Khúc tình xưa, Lệ Quyên cho biết: “Ý tưởng thực hiện album này đã được ấp ủ từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ, Quyên mới cảm thấy mình đủ độ “bản lĩnh” để hoàn thành và giới thiệu đến khán giả. Được tiếp xúc với nhạc xưa từ năm 12 tuổi nên những tình khúc nổi tiếng này đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một niềm đam mê mãnh liệt của Quyên. Thế nên chắc chắn không có chuyện Quyên đang chạy theo trào lưu hát nhạc xưa của nhiều ca sĩ trẻ hiện nay”.
 


 
Và quả thật khi nghe qua 12 ca khúc trong album, khán giả sẽ phần nào cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Lệ Quyên dành cho dòng nhạc không bao giờ cũ này. Tự chọn lựa 12 ca khúc và cũng tự tay biên tập, thực hiện, Lệ Quyên còn mời những cộng sự xuất sắc nhất của mình cùng góp tay vào album này như nhạc sĩ hòa âm Tấn Phong, ban nhạc Không Tên, phòng thu Viết Tân, thiết kế Công Trí… Giọng hát đầy nội lực đã được tiết chế nhưng vẫn truyền cảm, nắn nót trong từng nốt nhạc, cách luyến láy… Lệ Quyên như hút hồn người yêu những ca khúc cũ, vượt thời gian. Được biết khi bước chân vào phòng thu, Lệ Quyên cảm nhận ngay hát nhạc xưa rất khó mà trước kia không bao giờ nghĩ được khó đến thế. Thậm chí, Lệ Quyên từng tưởng có bài hát sẽ chỉ thu một lần rồi xong, nhưng hát ở sân khấu đơn giản bao nhiều vào phòng thu lại khó bấy nhiêu. Khi hát trong album này Lệ Quyên đã phải nén giọng lại, hát một phần hơi vì thể loại âm nhạc cần sự mềm mỏng.
 
Bìa album mới của Lệ Quyên được thực hiện kì công
 
Riêng phần hình ảnh và thiết kế cho album Khúc tình xưa cũng được Lệ Quyên và ê-kíp của mình đầu tư hết sức kĩ lưỡng. Ngoài phần hình ảnh đã được thực hiện cách đây… 2 năm tại Hội An với thời gian gần 8 tiếng đồng hồ, phần thiết kế cũng kì công không kém khi nhà thiết kế Công Trí phải tự tay làm thủ công rất nhiều hình, cắt răng cưa và dán bằng tay tất cả 10 ngàn bản album được phát hành. Đặc biệt, toàn bộ phần lyric trong album do chính Lệ Quyên viết tay bằng mực tím để mang lại cảm giác đúng chất xưa nhất như chủ đề album. Thế nên chắc chắn khi cầm sản phẩm trên tay, khán giả sẽ thấy không ngoa khi khẳng định đây là một trong những bìa album đẹp nhất trong năm nay của các ca sĩ Việt.
 
 
 
Khúc tình xưa mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc thú vị, mới lạ nhưng vẫn mượt mà uyển chuyển. Nghe trọn album sẽ thấy được Lệ Quyên biến những ca khúc đã thành bất hủ của nhiều người hát thành một thứ âm nhạc xưa rất Lệ Quyên. Đây thật sự là một album không thể thiếu trên kệ đĩa nhà bạn.
 
Mời các bạn nghe thử ca khúc Mưa nửa đêm được trích từ album của Lệ Quyên