Muốn ăn ngon mà không tốn nhiều tiền thì hãy làm ngay món chả đậu phụ

NNA, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 19/04/2017

Đặc biệt, món chả đậu rau củ này còn rất tốt cho sức khỏe nữa nhé!

Đậu phụ là món ăn vừa ngon - bổ - rẻ, lại rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy mà có rất nhiều món ăn từ đậu phụ được ra đời.

Tuy nhiên, đa số các món ăn từ đậu là đậu chiên, đậu xào, đậu nướng... Món chả đậu phụ này chắc chắn sẽ là một phép thử rất mới đối với các tín đồ ăn uống đó.

Muốn ăn ngon mà không tốn nhiều tiền thì hãy làm ngay món chả đậu phụ - Ảnh 1.

Cách làm chả đậu phụ:

Bước 1:

- Thái quả đậu và cà rốt thành dạng hạt lựu.

Bước 2:

- Nghiền nhuyễn đậu phụ, cho quả đậu, cà rốt, đường, bột chiên, trứng gà, nêm muối và hạt tiêu vừa ăn rồi trộn đều.

Bước 3:

- Viên thành các miếng bánh vừa ăn.

Bước 4:

- Đun dầu nóng già rồi cho bánh vào chiên.

Quá nhanh phải không nào? Với món chả đậu này, các bạn có thể chấm tương ớt hoặc xì dầu, tuỳ vào khẩu vị của bạn nhé!

Muốn ăn ngon mà không tốn nhiều tiền thì hãy làm ngay món chả đậu phụ - Ảnh 6.

Nguyên liệu:

- 1 - 2 miếng đậu phụ

- 5 quả đậu dài

- Nửa củ cà rốt

- 1 quả trứng

- 2 muỗng bột chiên

- 1 thìa cà phê đường

- Muối, hạt tiêu

Nguồn: Day day cook