Mục sở thị nơi sản xuất vaccine COVID-19 tại Mỹ

Ban Thời sự, Theo VTV 18:23 10/12/2020

Từ một nơi ít ai biết đến, thị trấn Puurs, tỉnh Antwerp, phía Bắc nước Mỹ đang trở thành trung tâm trong cuộc chiến chống COVID-19 của thế giới.

Cuộc chạy đua sản xuất vaccine phòng COVID-19 đang ở giai đoạn nước rút khi Anh mới đây đã phê duyệt và bắt đầu tiêm vaccine do hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp sản xuất. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người không biết, đó là phần lớn số vaccine của 2 hãng này đều được sản xuất tại một nhà máy ở thị trấn Puurs, tỉnh Antwerp, phía Bắc nước Mỹ.

Thị trấn Puurs có khoảng 17 nghìn dân, trung tâm thị trấn chỉ có vài con đường và một số cửa hàng. Cách đây 1 tháng, Puurs vẫn còn được biết đến với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là măng tây trắng và bia Duvel. Thế nhưng hiện tại, nói đến Puurs, người ta nghĩ ngay đến những lọ vaccine phòng COVID-19 khi một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất của Pfizer đặt ở ngoại ô thị trấn này.

Ông Koen Van Den Heuvel - Người đứng đầu thị trấn Puurs nói: "Tôi rất vui và tự hào khi nói rằng thị trấn của chúng tôi đang góp phần giúp thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay do dịch bệnh".

Mục sở thị nơi sản xuất vaccine COVID-19 tại Mỹ - Ảnh 1.

Từ những năm 1960, chính quyền thị trấn Puurs đã có một số cải cách để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ những chính sách đó, không lâu sau, từ một nơi thuần nông, Puurs đã thành trung tâm xuất khẩu quốc tế, thậm chí có cả một thung lũng về dược phẩm.

Theo giới chức địa phương, chỉ riêng nhà máy của Pfizer đã có khoảng 3 nghìn nhân viên. Cơ sở này đã sản xuất hàng triệu liều vaccine phòng COVID-19 và là nhà cung cấp chính cho toàn châu Âu.

Vì sản xuất quy mô lớn chưa từng có đối với 1 chế phẩm sinh học toàn cầu trong thời gian ngắn không phải là không có thách thức. Đó là lý do gần đây Pfizer đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất mới và tuyển dụng thêm nhân viên ở Puurs để đẩy mạnh sản xuất vaccine.

Hãng hy vọng nhà máy tại đây có thể cung cấp 1,3 tỷ liều vaccine trong năm 2021 nhằm hỗ trợ các nước khống chế đại dịch.

Mục sở thị nơi sản xuất vaccine COVID-19 tại Mỹ - Ảnh 2.