Chỉ 1/10 người dân ở nước nghèo có cơ hội tiêm vaccine ngừa COVID-19

Quang Duy, Theo VTV 14:27 10/12/2020

Chỉ 10% người dân ở các nước thu nhập thấp có cơ hội được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2021, 90% còn lại sẽ phải chờ đợi.

Đài truyền hình CNN trích thông tin này từ báo cáo tổng hợp của 67 quốc gia thu nhập thấp của Liên minh Vaccine Nhân dân, một khuôn khổ hợp tác của nhiều tổ chức ủng hộ việc tiếp cận vaccine công bằng với chi phí thấp.

Bà Anna Marriott - Quản lý chính sách y tế của Liên minh từ thiện Oxfam cho rằng: "Liên minh Vaccine Nhân dân mà Oxfam cũng là một thành viên đã xem xét tất cả các hợp đồng mua vaccine nổi bật trên toàn cầu, nếu không có các hành động can thiệp ngay lập tức thì 9 trên 10 người dân ở các nước nghèo sẽ phải chờ nhiều năm mới được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ".

Chỉ 1/10 người dân ở nước nghèo có cơ hội tiêm vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Người đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn phải đeo khẩu trang để phòng ngừa lây lan virus (Ảnh: New York Times)

Báo cáo còn cho biết, các nước giàu đặt mua số lượng vaccine nhiều gấp 3 lần con số họ cần để tiêm chủng cho toàn dân. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh mua vaccine giữa nước giàu và nước nghèo là không cân sức.

"Vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu chúng ta khắc phục được tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Đối phó với đại dịch toàn cầu, các hãng dược cần chia sẻ và chuyển giao kiến thức, để nhiều nhà sản xuất nhỏ hơn có thể tham gia sản xuất vaccine", bà Anna Marriott nói.

Hiện nay các nước nghèo vẫn dựa vào sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất. Tuy nhiên các con số mới nhất cho thấy, COVAX mới chỉ đặt mua được khoảng 250 triệu liều vaccine COVID-19, thấp hơn rất nhiều con số cần thiết để cung cấp cho hàng tỷ người ở những quốc gia thu nhập thấp.

Chỉ 1/10 người dân ở nước nghèo có cơ hội tiêm vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 2.