Nga khuyến cáo người tiêm vaccine COVID-19 kiêng đồ uống có cồn

Trang Phan, Theo VTV 20:03 09/12/2020

Người được tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 của Nga cần kiêng đồ uống có cồn trong gần hai tháng.

Đây là khuyến cáo được giới chức Nga đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành tiêm chủng diện rộng vaccine COVID-19 .

Theo đó, để khả năng miễn dịch được hình thành, người dân cần phải ngừng uống đồ uống có cồn ít nhất 2 tuần trước mũi tiêm đầu tiên và kiêng cho đến khi tiêm mũi tiêm thứ 2. Mũi tiêm thứ 2 được tiêm cách mũi thứ nhất 21 ngày. Sau mũi tiêm thứ 2, người dân cần kiêng đồ uống có cồn thêm 21 ngày.

Nga khuyến cáo người tiêm vaccine COVID-19 kiêng đồ uống có cồn - Ảnh 1.

Như vậy là để vaccine có hiệu quả thì người dân Nga được khuyến cáo không uống rượu bia gần 2 tháng. Giới y tế Nga cũng khuyên mọi người không nên hút thuốc trước và sau khi tiêm vì khói thuốc gây kích ứng phổi và làm sai lệch các phản ứng miễn dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nga là quốc gia tiêu thụ rượu trên đầu người cao thứ tư trên thế giới. Trung bình một người Nga tiêu thụ 15,1 lít rượu mỗi năm.

Với những nỗ lực của Nga trong việc tiêm chủng cho người dân bắt đầu vào cuối tuần qua tại Moscow, cơ quan y tế nước này ước tính, 100.000 người đã được tiêm chủng.

Nga khuyến cáo người tiêm vaccine COVID-19 kiêng đồ uống có cồn - Ảnh 2.