Nước Mỹ sẵn sàng phân phối hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Công Tùng, Theo VTV 16:09 10/12/2020

Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới bởi dịch COVID-19.

Tại Mỹ, những liều vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Pfrizer đã bắt đầu được chuyển đi trong ngày 9/12. Hãng này cho biết họ sẽ sản xuất đủ vaccine cho 25 triệu người Mỹ vào cuối năm nay. Nhân viên y tế tuyến đầu nằm trong diện ưu tiên cao trong đợt tiêm đầu tiên này.

Chị Faye Christen - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế LAC+USC, Mỹ chia sẻ: "Tôi rất phấn khích vì là một trong số người đầu tiên được tiêm vaccine. Chúng tôi là những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao".

Nước Mỹ sẵn sàng phân phối hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Vaccine phòng COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp bào chế (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 8/12, đã ký sắc lệnh nhằm đảm bảo cho 330 triệu người dân Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận với vaccine phòng bệnh COVID-19 trước khi cung cấp cho các nước khác. Dự kiến trong tuần này, cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) sẽ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của hãng dược phẩm Prizer và BioNTech.

Nước Mỹ sẵn sàng phân phối hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 2.

Cô Rosa Hernandez, 56 tuổi, được tiêm vaccine cúm ở East Los Angeles, California, Mỹ ngày 9/11/2020 (Ảnh: Reuters)

Ông Rich Gates - Phó Chủ tịch Công ty Dược phẩm và chăm sóc sức khỏe Walgreens, Mỹ nói: "Khi vaccine đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ làm việc với các bang về mức độ ưu tiên để đảm bảo vaccine được tiêm đúng đối tượng và được phổ biến rộng rãi, an toàn và hiệu quả".

Nước Mỹ đang phải đối mặt với một mùa đông đen tối khi trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có hơn 200.000 ca nhiễm mới COVID-19. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo rằng, vaccine cũng không thể giúp giảm sự lây lan của dịch bệnh, ít nhất là tới cuối mùa xuân tới.

Theo dự kiến, hầu hết người dân Mỹ có thể tiếp cận với các loại vaccine ngừa COVID-19 vào giữa năm sau, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, chỉ có hơn 50% người dân Mỹ muốn được tiêm ngay khi có vaccine ngừa COVID-19.

Nước Mỹ sẵn sàng phân phối hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 3.