Mưa to khiến nước sông dâng trên báo động 2, gió lớn thổi tốc mái nhà dân ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News, Theo VTC News 22:38 14/11/2023

Mưa lớn kèm theo gió to quật gãy cây và làm tốc mái một số hộ dân ven biển Thừa Thiên - Huế, nước sông Hương dâng cao trên mức báo động 2.

Mưa lớn kèm theo gió to trong chiều tối 14/11 làm gãy đỗ cây cối và tốc mái một số nhà dân tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc mái 4 nhà người dân khu vực ven biển thuộc tổ dân phố Đông Dương; một số cây xanh gãy đỗ gây ách tắc giao thông tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lăng Cô (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, địa phương di dời người, tài sản người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục các điểm cây bị đỗ gãy để người dân lưu thông giao thông.

Mưa to khiến nước sông dâng trên báo động 2, gió lớn thổi tốc mái nhà dân ở Huế - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội biên phòng mặc dù trời mưa và đêm tối nhưng vẫn nỗ lực dọn dẹp cây cối ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: Võ Tiến)

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 14/11 đến ngày 17/11 tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 180mm-350mm, có nơi trên 500mm; mực nước trên các sông đạt báo động 2 đến báo động 3; vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi cảnh báo cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, hiện đơn vị duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện thường trực 24/24 giờ; chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Mưa to khiến nước sông dâng trên báo động 2, gió lớn thổi tốc mái nhà dân ở Huế - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ các hộ dân ở thị trấn Lăng Cô bị gió làm tốc mái nhà (Ảnh: Võ Tiến)

Theo đại diện Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, trong chiều và tối 14/11 tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to và rất to.

Đặc biệt là một số khu vực miền núi đang có mưa lớn. Lượng mưa đo được ngày 14/11 tại Thượng Quảng (Nam Đông) là 823.8mm; Hương Sơn (Nam Đông) là 746.8mm; Hồ Tà Ring (Nam Đông) là 683.2mm; thị trấn Khe Tre (Nam Đông) là 654.4mm; đập thuỷ điện Thượng Nhật (Nam Đông) 652.4mm; lưu vực thuỷ điện Thượng Nhật là 530.6mm; Hương Nguyên (A Lưới) là 414.8mm; Vườn quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc) 384.0mm; đập thuỷ điện Rào Trăng 3 (Phong Điền) 293.0mm; thuỷ điện Bình Điền (thị xã Hương Trà) là 288.6mm)...

Mưa to khiến nước sông dâng trên báo động 2, gió lớn thổi tốc mái nhà dân ở Huế - Ảnh 3.

Nước sông Hương dâng cao tràn lên khu vực Đập Đá khiến các phương tiện không thể di chuyển từ đường Lê Lợi sang Nguyễn Sinh Cung mà phải đi vòng theo đường khác

Dự báo mực nước các sông đạt báo động 2 đến báo động 3. Cụ thể, sông Hương tại trạm Kim Long khả năng lên trên mức báo động 2 (mực nước báo động 2 là +2m) dự kiến tràn Đập Đá lúc 17h ngày 14/11. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở mức 3,65m (trên báo động 2 là +0,65 mét), xuất hiện vào khoảng 21h-23h tối 14/11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày