Mưa rất to từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngập nhiều nơi, đe doạ lũ quét, sạt lở đất

Văn Duẩn, Theo Người lao động 10:00 23/09/2024
Chia sẻ

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đang có mưa to đến mưa rất to gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; đe dọa lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 22-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 100 mm như: Diễn Thái (Nghệ An) 125,2 mm, Tăng Thành (Nghệ An) 124 mm, Cầu Treo (Hà Tĩnh) 178 mm, Hương Điền (Hà Tĩnh) 162,6 mm…

Mưa rất to từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngập nhiều nơi, đe doạ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

Mưa rất to từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đe dọa ngập lụt, lũ quét ở nhiều nơi

Dự báo sáng sớm và ngày 23-9, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Ngoài ra, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng 23-9 có vị trí ở vào khoảng 18,5-19,5 độ vĩ Bắc, 108,5-109,5 độ kinh Đông.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Ở Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cô Tô có gió giật cấp 7-8.

Ngày và đêm 23-9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23-9

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ. Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, ven biển sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày