Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo cho biết do mưa dông tại sân bay Nội Bài hôm nay nên các chuyến bay quốc tế sau phải chờ để hạ cánh: VN587 hành trình Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc - Hà Nội; VN579 hành trình Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc - Hà Nội.
Các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines bị lùi giờ hạ cánh trong hôm nay bao gồm: VN208, VN244 hành trình TPHCM - Hà Nội ; VN1640 hành trình Quảng Nam - Hà Nội; VN164 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội; VN1572 hành trình Đà Lạt - Hà Nội; VN1602 hành trình Buôn Ma Thuột - Hà Nội; VN1614 hành trình Pleiku - Hà Nội.
Ngoài ra, do ảnh hưởng dây chuyền, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác sẽ lùi giờ cất - hạ cánh gồm: VN7170, VN7156 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội; VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội; VN 512 hành trình Hà Nội - Bắc Kinh; Trung Quốc; VN592 hành trình Hà Nội - Hong Kong, Trung Quốc.
Nhiều chuyến bay đi/đến sân bay Nội Bài trong hôm nay bị lùi giờ vì mưa giông. Ảnh minh họa: NIA.
Hãng hàng không Vietjet cho hay, do ảnh hưởng của thời tiết mưa giông mạnh tại khu vực sân bay Nội Bài trong sáng nay, các chuyến bay của Vietjet đi/đến từ sân bay này phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để chờ thời tiết tốt hơn. Do đó, hãng này khuyến cáo hành khách phải kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay.
Đại diện các hãng hàng không cho biết, việc thay đổi kế hoạch bay vì lý do thời tiết là bất khả kháng, nhằm đảm bảo an toàn. Các hãng bay mong nhận được sự thông cảm của hành khách.
Các chuyên gia cho biết, thời tiết mưa giông có thể làm giảm tầm nhìn của phi công, khiến việc cất - hạ cánh có thể không an toàn. Một số trường hợp, mưa lớn cũng có thể khiến động cơ của máy bay bị hỏng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội từ hôm nay đến ngày mai (24/5), khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông cục bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.