MU lập kỷ lục buồn sau trận thua Man City

A PHI, Theo Tiền Phong 11:27 04/06/2023

Thất bại trước Man City khiến MU lập kỷ lục buồn ở FA Cup: 9 lần về nhì, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác ở Anh.

MU lập kỷ lục buồn sau trận thua Man City - Ảnh 1.

Ten Hag động viên học trò sau thất bại

Tối qua, MU đã thua Man City 1-2 trong trận chung kết FA Cup 202/2023 . Đội bóng áo đỏ chơi không tệ, nhưng các khoảnh khắc mất tập trung ở đầu mỗi hiệp đấu khiến họ trả giá đắt.

Ngay ở giây thứ 12, MU đã để Gundogan sút tung lưới sau pha triển khai tấn công đơn giản của Man City. Sau đó, Quỷ đỏ gỡ hòa nhờ cú đá 11m chính xác của Bruno Fernandes ở phút 33. Tuy nhiên, họ một lần nữa để Gundogan sút xa thành bàn ở phút 51 và không thể lật ngược thế cờ.

Trận thua này khiến MU đi vào lịch sử FA Cup với kỷ lục buồn: đội bóng thua chung kết nhiều nhất giải đấu (9 lần). Trước trận derby với Man City, MU “chia sẻ” cột mốc này với Chelsea và Everton (cùng thua 8 lần).

Đáng chú ý, MU đã thua 4 trong 5 lần gần nhất lọt vào chung kết FA Cup. Họ đã lần lượt thua Arsenal (mùa 2004/2005), Chelsea (mùa 2006/2007 và 2017/2018), Man City (mùa 2022/2023). Chiến thắng duy nhất của Quỷ đỏ ở chung kết FA Cup trong quãng thời gian này là trước Crystal Palace (mùa 2015/2016).

Tính đến hết mùa giải này, MU và Arsenal là 2 CLB lọt vào chung kết FA Cup nhiều lần nhất lịch sử (21 lần). Tuy nhiên, MU thua nhiều hơn và kém kỷ lục vô địch FA Cup của Arsenal 2 lần (12 so với 14).

Trong khi đó, Man City đã có 7 lần giành chiếc cúp lâu đời nhất thế giới. Điều kỳ lạ là Man City không thực sự có duyên với giải đấu này. Cho dù thống trị Carabao Cup và Ngoại hạng Anh dưới thời tỷ phú UAE, nhưng Man City mới 3 lần vô địch FA Cup trong vòng 12 năm qua.