Gạo Việt bất ngờ lên cơn sốt tại một quốc gia châu Á: Được ưa chuộng hơn hàng nội địa, người bán giới hạn mỗi người chỉ được mua 1 bao

Như Quỳnh, Theo An Ninh Tiền Tệ 16:20 17/03/2025
Chia sẻ

Vì sao gạo Việt Nam bất ngờ trở thành cơn sốt tại quốc gia này trong thời gian gần đây?

Với giá gạo nội địa tăng phi mã tại thị trường Nhật Bản, nhu cầu về các loại lương thực giá rẻ đang ngày một tăng lên. Trong khi Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hi vọng sẽ hạ giá bằng cách giải phóng lượng gạo dự trữ, gạo nhập khẩu đang ngày càng chiếm ưu thế tại xứ sở hoa anh đào.

Ông Takashi Takanashi - Chủ tịch đồng quản trị của Spice House, một công ty chuyên bán buôn thực phẩm nhập khẩu cho các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Sagamihara, tỉnh Kanagawa cho biết: "Sự quan tâm về gạo Việt Nam đang tăng lên rất nhiều".

Nguyên nhân là bởi giá gạo trắng của Việt Nam (tương đồng với gạo Japonica tại Nhật Bản) đang được công ty bán với giá 3.240 yên (khoảng 21,8 USD) cho 5 kg đã bao gồm thuế, so với khoảng 4.000 yên (gần 27 USD) cho cùng một lượng gạo trong nước. Gạo Japonica là giống gạo chủ đạo ở Nhật Bản, đặc trưng bởi hạt gạo nhỏ và ngắn. Gạo Việt Nam trông giống như các sản phẩm của Nhật Bản và theo Takanashi, hương vị cũng gần như giống hệt.

Công ty bắt đầu kinh doanh gạo Việt Nam vào năm 2024. Khi bắt đầu bán 200 tấn vào khoảng tháng 10, bao gồm cả cho khách hàng doanh nghiệp, có nhu cầu mua số lượng lớn từ khách hàng thông thường và các công ty dịch vụ thực phẩm. Công ty hầu như không còn hàng tồn kho và thậm chí hiện nay đang hạn chế mua hàng ở mức một bao cho mỗi khách hàng.

Theo Bộ Nông nghiệp, lượng gạo được nộp đơn xin nhập khẩu tư nhân đạt 368 tấn trong năm tài chính 2023, nhưng đã tăng vọt lên 991 tấn vào cuối tháng 1 năm nay. Thuế nhập khẩu tư nhân là 341 yên/kg, nhưng nhập khẩu gạo vẫn rẻ hơn so với mua gạo Koshihikari và các loại gạo khác sản xuất trong nước, có giá bán khoảng 800 yên (khoảng 5,4 USD/kg).

Trong hạn ngạch nhập khẩu gạo hiện tại là 770.000 tấn, Chính phủ Nhật Bản đã nhập khẩu tới 100.000 tấn gạo để sử dụng làm lương thực chính cho thị trường. Lần đầu tiên trong bảy năm, gạo do chính phủ nhập khẩu đã bán hết vào năm tài chính 2024 do vụ thu hoạch trong nước kém.

Trong phiên đấu giá tháng 12, người đấu giá đã tìm kiếm 64.380 tấn so với mức chào mua là 25.000 tấn và giá bán đạt mức trung bình có trọng số là 548.246 yên/tấn bao gồm thuế, mức cao kỷ lục. Công ty thương mại tổng hợp Kanematsu Corp. đang chuẩn bị nhập khẩu 10.000 tấn gạo Calrose trồng tại Mỹ vào năm 2025. Đây là giống gạo hạt trung bình có kết cấu chắc, lớn hơn gạo Japonica hạt ngắn. Nhưng công ty cho biết nhu cầu về loại gạo này từ khách hàng chủ yếu trong ngành dịch vụ thực phẩm là rất cao.

Theo các nguồn tin trong ngành phân phối, giá mua gạo hạt vừa Calrose sản xuất tại Mỹ là khoảng 150 yen (khoảng 1 USD) mỗi kg, bao gồm cả chi phí vận chuyển và các chi phí khác. Sau khi cộng thêm thuế quan, tổng giá là khoảng 500 yen/kg. Các nguồn tin cho hay, với giá gạo trong nước hiện đang được bán ở mức khoảng 900 yen/kg tại các cửa hàng, các công ty có thể thu được đủ lợi nhuận từ hàng nhập khẩu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày