Một tài khoản FB lên tiếng xin lỗi vụ clip cặp đôi thân mật thái quá trong quán trà sữa: "Mình chỉ có ý nhắc nhở các em"

Thục Hạnh - Bình An, Theo Thời Đại 19:09 03/08/2018

Nữ nhân viên quán trà sữa T. - người được cho là xuất hiện trong đoạn clip bắt quả tang đôi bạn trẻ tình tứ đã đăng tải lời xin lỗi của mình lên Facebook, đồng thời mong muốn cộng đồng mạng hãy dừng chia sẻ sự việc.

Nhóm nhân viên vừa dùng điện thoại quay lại clip từ camera, vừa cười khúc khích, bàn luận

Loạt clip ghi lại sự việc đôi nam nữ có hành động tình tứ thái quá trong quán trà sữa T. (đường Bắc Sơn, TP. Thái Nguyên) hiện vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những ý kiến lên án hành động vô tư quá mức của đôi bạn trẻ, nhiều người đã bàn nhiều hơn đến hậu quả, ảnh hưởng đối với cả 2 khi sự việc bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Câu hỏi về trách nhiệm của những nhân viên quán trà sữa T. đã được nhiều người đặt ra khi họ phát giác đôi bạn trẻ có hành vi tình tứ tại quán nhưng lại sử dụng điện thoại quay lại, đồng thời để rò rỉ clip nhạy cảm này.

Nhân viên quán trà sữa Thái Nguyên: Mình chỉ có ý nhắc nhở các em - Ảnh 1.

Hàng loạt clip về sự việc này (clip camera an ninh và clip quay cảnh bắt quả tang) được đăng tải và chia sẻ chóng mặt trên MXH. Ảnh chụp màn hình.

Những đoạn clip liên quan đến sự việc trên vẫn đang được cộng đồng mạng chuyền tay nhau một cách chóng mặt. Trong đó, 1 đoạn clip nghe rõ giọng của những nhân viên trong quán cười khúc khích, vui vẻ bình luận khiếm nhã khi xem lại cảnh nhạy cảm của cặp đôi đã khiến nhiều người bức xúc.

Nhân viên quán trà sữa Thái Nguyên: Mình chỉ có ý nhắc nhở các em - Ảnh 2.

Nhóm nhân viên của quán vừa xem lại cảnh nhạy cảm của cặp đôi vừa cười khúc khích và bình luận - Ảnh cắt từ clip.

Trong đoạn clip này, nhóm nhân viên cùng nhau xem lại cảnh nhạy cảm qua camera an ninh của quán được hiển thị qua màn hình máy tính bảng. Họ sôi nổi bàn luận, nói nhiều câu từ khiếm nhã, đồng thời dùng điện thoại quay lại và cười khúc khích với nhau. 

"Thề tao không biết. Các anh chị xem camera tao chỉ nghĩ chúng nó hôn nhau thôi. Xong tao lên thì 'chị ơi chúng nó thơm lắm', hihi" - 1 nữ nhân viên nói.

"Bây giờ đặt trường hợp tao với mày lên dẫn khách vào đây thì sao?" - 1 nhân viên nam lên tiếng.

"Thì tao với mày vào xem. Tao sẽ lấy gậy chụp ảnh luồn vào, full HD cho chị em, hihi" - nhân viên nữ đáp lại.

Một tài khoản FB tự nhận là nhân viên quán, lên tiếng xin lỗi và mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ clip

Sáng 3/8, một tài khoản Facebook của 1 bạn gái có tên T.T. tự nhận là nhân viên quán trà sữa, làm việc trong ca xảy ra sự việc đã đăng tải nội dung xin lỗi. Người này đồng thời thừa nhận mình là người đã nhắc nhở đôi bạn trẻ vì hành động tình tứ của họ.

Nhân viên quán trà sữa Thái Nguyên: Mình chỉ có ý nhắc nhở các em - Ảnh 3.

Bài đăng của T.T trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

T.T. cho biết, bản thân không lường tới việc clip bị phát tán, ảnh hưởng đến nhân vật chính và hình ảnh quán. Cô nói lời xin lỗi 2 bạn trẻ và chủ quán vì đã khiến mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, mong cộng đồng mạng hãy ngừng chia sẻ đoạn clip về sự việc, bản thân cô sẽ có trách nhiệm tìm người đã phát tán đoạn clip.

"Thành thật xin lỗi các bạn và cô chủ về sự không chuyên nghiệp của mình. Rất mong các bạn đừng share nữa. Nếu các bạn đã có clip trên FB của mình xin các bạn xóa giùm" - cô gái viết.

Sau đó không lâu, bài đăng này đã bị xóa.

Luật sư: Người phát tán clip có thể bị phạt đến 3 năm tù

Liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Sơn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, việc đưa clip thân mật quá mức tại quán trà sữa lên mạng xã hội đã nhận nhiều chỉ trích dữ dội, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm. Điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của hai bạn trẻ. 

Theo đó, cặp đôi trẻ có quyền yêu cầu người đưa clip của mình lên Facebook công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Thiệt hại ở đây được xác định là thiệt hại về tinh thần khi danh dự, nhân phẩm của họ bị xâm phạm. 

Đối với việc nhân viên quán trà sữa đã tung clip của đôi bạn trẻ thì phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí cả hình sự. 

Ông Sơn cho rằng, cần làm rõ động cơ của cá nhân đưa clip đó lên mạng xã hội, nếu vì tư thù cá nhân, vì muốn làm nhục họ thì có thể bị truy cứu về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS 2015 với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 

Ngoài ra, nếu như được cơ quan giám định xác nhận clip thân mật quá mức kia là văn hóa phẩm đồi trụy thì cá nhân người tung clip đó lên Facebook sẽ bị truy cứu về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS 2015. Mức phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm. 

Nhân viên quán trà sữa Thái Nguyên: Mình chỉ có ý nhắc nhở các em - Ảnh 4.

Đôi nam nữ bị nhân viên quán bắt quả tang - Ảnh cắt từ clip.

Về việc hành vi thân mật quá mức của cặp đôi nam nữ trong đoạn clip trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, hiện nay theo quy định của pháp luật thì rất khó để xử lý vi phạm cũng như áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. 

Trước năm 2013, theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ xử phạt vi phạm quy định về nếp sống văn minh, chỉ bị xử phạt khi: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng khi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước. 

Nhưng sau đó, Nghị định 73/2010 đã bị thay thế bởi Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… có hiệu lực từ ngày 28/12/2013 quy định đã bỏ không xử phạt hành vi nói trên. Hành vi "vi phạm quy định về nếp sống văn minh" đã bị loại ra ngoài sự điều chỉnh của Nghị định. 

"Hành vi của đôi bạn trẻ trong clip thực sự đáng lên án, mọi người cần ý thức bản thân, giữ hình ảnh của mình nơi công cộng. Các cơ quan, trường học, nơi công cộng không thể khơi khơi đề biển "cấm quan hệ tình dục". Ở đây, tôi cho rằng cặp nam nữ trên còn trẻ, mới lớn, thiếu giáo dục về nhân cách, hành động theo bản năng, thiếu kiềm chế. Nếu phát hiện khách có những hành vi không đúng mực khi vào quán thì chủ quán, nhân viên của quán có quyền đề nghị chấm dứt hành vi, thậm chí là có thể mời khách ra khỏi quán" - Luật sư Thơm cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày