Một ngày sau khi mở cửa, trường học ở miền Bắc Philippines phải đóng cửa trở lại do bão

Quỳnh Chi, Theo VTV 21:53 23/08/2022

Ngày 23/8, các trường học ở miền Bắc Philippines đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão nhiệt đới, chỉ một ngày sau khi việc học trực tiếp được tiếp tục ở quốc gia này.

Bão nhiệt đới Ma-on, được gọi là bão Florita ở Philippines, đã đổ bộ vào Maconacon, tỉnh Isabela lúc 10h30 ngày 23/8 (theo giờ địa phương), theo Cơ quan Quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA).

Cơ quan Thời tiết Philippines cho biết, những trận mưa từ lớn đến xối xả dự kiến ​​sẽ quét qua phần lớn phía Bắc Luzon, đảo lớn nhất và đông dân nhất của nước này, cảnh báo gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Một ngày sau khi mở cửa, trường học ở miền Bắc Philippines phải đóng cửa trở lại do bão - Ảnh 1.

Học sinh học trực tiếp tại một trường học bị ngập do triều cường ở Macabebe, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 22/8 (Ảnh: CNN)

Các nhà chức trách Philippines đã sơ tán trước hơn 540 người đến nơi trú ẩn. Và cảnh báo lũ lụt đã được ban hành đối với các tỉnh Zambales, Tarlac, Bataan và Pampanga.

Những bức ảnh chụp ở tỉnh Pampanga hôm 22/8 cho thấy, các học sinh đã học trong những lớp học ngập lụt khi cơn bão tiến gần hơn vào đất liền ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường sau hơn hai năm trường học đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Theo Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), vào ngày 23/8, các lớp học từ mầm non đến trung học một lần nữa bị đình chỉ trên hầu hết miền Bắc đảo Luzon.

Một ngày sau khi mở cửa, trường học ở miền Bắc Philippines phải đóng cửa trở lại do bão - Ảnh 2.

Học sinh đi thuyền đến trường trong ngày đầu tiên học trực tiếp trở lại, ở Macabebe, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 22/8/2022 (Ảnh: CNN)

Bộ Giáo dục Philippines thông tin, hơn 28 triệu học sinh đã trở lại trường học trên cả nước vào ngày 22/8. Kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19, được áp dụng từ tháng 3/2020, đã bị đình trệ do lo ngại rằng việc triển khai tiêm vaccine chậm cho học sinh và giáo viên có thể dẫn đến các đợt bùng dịch mới.

Trong một tuyên bố hôm 22/8, UNICEF cho biết, việc đóng cửa trường học kéo dài đã kìm hãm sự phát triển giáo dục của hàng triệu trẻ em ở Philippines.

Tuyên bố cho biết: "Việc đóng cửa trường học kéo dài, giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và các cú sốc về thu nhập hộ gia đình có tác động lớn nhất đến tình trạng thiếu học, dẫn đến nhiều trẻ em ở Philippines không thể đọc và hiểu một văn bản đơn giản dù đã 10 tuổi. Trẻ em dễ bị tổn thương, và tình cảnh của trẻ em khuyết tật, sống ở các vùng khó khăn, cách biệt về địa lý và trẻ em sống trong các vùng thiên tai, xung đột còn tồi tệ hơn nhiều".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo !