Trung Quốc: Bão Mulan "đe dọa" hòn đảo đang vật lộn với COVID-19

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 16:31 10/08/2022

Gió lớn từ cơn bão nhiệt đới Mulan dự kiến sẽ quét qua Biển Đông về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong hôm nay, 10/8, và có thể làm gián đoạn đợt xét nghiệm hàng loạt trên hòn đảo vốn đang phải vật lộn đối phó với COVID-19.

Vào lúc 10h sáng 10/8, bão Mulan ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Tây Nam, và được dự báo sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc khoảng 18km/h, hướng đến tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng, và dự đoán cơn bão thứ 7 trong năm nay sẽ đổ bộ vào khoảng trưa cùng ngày, dọc theo bờ biển từ Văn Xương (đảo Hải Nam) đến Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông).

Đài quan sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh báo gió mạnh lên cấp 3, sau khi cho biết tốc độ gió khi bão đổ bộ có thể lên tới 62km/h.

Trung Quốc: Bão Mulan đe dọa hòn đảo đang vật lộn với COVID-19 - Ảnh 1.

Mưa lớn ở Hồng Kông hôm 9/8, trước khi bão Mulan đổ bộ. Ảnh: EPA-EFE

Tại Macau, cơ quan chức năng đã nâng mức cảnh báo và cho đóng cửa một số trường học.

Bão Mulan có thể sẽ làm cản trở quá trình xét nghiệm COVID-19 ở Hải Nam, trong bối cảnh hòn đảo này đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát khiến khách du lịch bị mắc kẹt đúng mùa cao điểm.

Đảo Hải Nam đã ghi nhận 1.314 ca mắc COVID-19 có triệu chứng và 585 ca không triệu chứng từ ngày 1 đến ngày 9/8.