Một bên là "ngôi sao Hollywood", một bên là "minh tinh châu Á": Đặt Stanford cạnh Thanh Hoa, hội học giỏi toàn cầu chọn gì?

Đông, Theo Thanh niên Việt 20:23 14/05/2025
Chia sẻ

Bạn muốn "đầu quân" vào ngôi trường nào?

Hãy tưởng tượng thế giới đại học là một sân khấu lớn, nơi mỗi trường là một ngôi sao với cá tính riêng. ĐH Stanford (Mỹ) bước ra như một ngôi sao Hollywood khi vừa hiện đại, sáng tạo, lại đậm chất công nghệ. Còn ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) lại giống một minh tinh châu Á chỉn chu, kỷ luật và nổi bật với bề dày học thuật đáng nể. Mỗi trường một phong cách, mỗi trường một vibe. Vậy nếu đặt cạnh nhau, bạn sẽ chọn trường nào?

Để giải đáp câu hỏi hóc búa này, mời bạn đồng hành cùng hai nhân vật đặc biệt quen mặt với khá nhiều người: Vừng (SN 2003) - nữ sinh từ Đại học Stanford và Hà Kiara (SN 2001) - cô nàng sinh viên Đại học Thanh Hoa.

Vừng và Hà Kiara chia sẻ về trường đại học của mình (Nguồn TikTok: @withvung)

1. Tỷ lệ chọi

Theo thông tin chính thức trên website của Đại học Thanh Hoa, tỷ lệ trúng tuyển của trường chỉ khoảng 0,05%, tức là trong hàng chục ngàn hồ sơ nộp vào, chỉ có một số rất nhỏ được nhận. Trong khi đó, Đại học Stanford cũng nổi tiếng "khó vào", đặc biệt với sinh viên quốc tế. Dù phần lớn ứng viên là người Mỹ, mỗi năm Stanford chỉ nhận chưa đến 10% tổng số hồ sơ, khiến cuộc cạnh tranh để trở thành "Stanford-er" cũng khốc liệt không kém.

Một bên là "ngôi sao Hollywood", một bên là "minh tinh châu Á": Đặt Stanford cạnh Thanh Hoa, hội học giỏi toàn cầu chọn gì?- Ảnh 1.

Theo Hà Kiara, tỷ lệ trúng tuyển của Thanh Hoa chỉ khoảng 0,05%.

Một bên là "ngôi sao Hollywood", một bên là "minh tinh châu Á": Đặt Stanford cạnh Thanh Hoa, hội học giỏi toàn cầu chọn gì?- Ảnh 2.

Còn tại Stanford - ngôi trường mà Vừng đang theo học, có tỷ lệ chọi dưới 10%.

2. Lựa chọn ngành học

Theo Vừng, trường Stanford có khoảng 80 ngành học đủ mọi lĩnh vực, từ kỹ thuật, kinh tế đến cả những ngành như quản trị khách sạn hay công nghệ thực phẩm. Có những lớp học mà sinh viên được thực hành làm kem hay thậm chí là... học gấp chăn màn.

Trong khi đó, Hà Kiara chia sẻ trường Thanh Hoa có khoảng 60 ngành khác nhau, nổi bật nhất là các ngành khoa học kỹ thuật, đặc biệt là AI, công nghệ điện tử và kỹ thuật môi trường. Nhưng không chỉ có công nghệ, Thanh Hoa còn sở hữu một Viện Mỹ thuật cực kỳ danh giá, và thú vị là trong khuôn viên trường còn có cả bảo tàng mỹ thuật riêng – nơi trưng bày các tác phẩm độc đáo của giảng viên và sinh viên nhà trường.

3. Thu nhập sau ra khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp từ Stanford thường có mức thu nhập "mở màn" cực kỳ ấn tượng, trung bình khoảng 63.000 USD/năm (tương đương hơn 2 tỷ đồng). Phần lớn sẽ đầu quân cho các tập đoàn trong vai trò chuyên gia tư vấn hoặc lập trình viên, kỹ sư công nghệ.

Trong khi đó, sinh viên Thanh Hoa sau khi ra trường cũng có mức thu nhập khá cạnh tranh trong thị trường việc làm tại Trung Quốc, dao động khoảng 50 - 70 triệu đồng/tháng, đặc biệt nổi bật trong các ngành như AI, kỹ thuật, tài chính, công nghệ cao - những lĩnh vực đang rất "khát chất xám" tại nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới.

Một bên là "ngôi sao Hollywood", một bên là "minh tinh châu Á": Đặt Stanford cạnh Thanh Hoa, hội học giỏi toàn cầu chọn gì?- Ảnh 3.

Sinh viên Stanford thường có mức thu nhập "mở màn" cực kỳ ấn tượng, trung bình khoảng 63.000 USD/năm

Một bên là "ngôi sao Hollywood", một bên là "minh tinh châu Á": Đặt Stanford cạnh Thanh Hoa, hội học giỏi toàn cầu chọn gì?- Ảnh 4.

Trong khi đó, sinh viên Thanh Hoa có mức thu nhập dao động khoảng 50 – 70 triệu đồng/tháng

4. Lựa chọn học Thạc sĩ

Tại Stanford, việc lựa chọn học Thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp không phải là xu hướng phổ biến. Nhiều sinh viên thường chọn đi làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm trước khi quay lại học tiếp, bởi chương trình Thạc sĩ ở đây kéo dài khoảng 2 năm và đòi hỏi định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Ngược lại, tại Trung Quốc, việc học lên Thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp gần như là "luật bất thành văn", đặc biệt với sinh viên Thanh Hoa. Theo chia sẻ từ Hà Kiara, phần lớn sinh viên sẽ dành 4 năm cho đại học, sau đó học tiếp 2–3 năm chương trình Thạc sĩ. Ngoài yếu tố học thuật, việc sở hữu bằng Thạc sĩ cũng giúp tăng đáng kể mức thu nhập sau tốt nghiệp cao hơn khoảng 10 triệu đồng/tháng so với sinh viên chỉ dừng lại ở bậc cử nhân.

Rốt cuộc thì Stanford hay Thanh Hoa cũng đều là những cái tên đỉnh chóp trong làng học thuật thế giới, mỗi trường đều có lợi thế và điểm mạnh riêng. Bạn muốn "đầu quân" vào ngôi trường nào?

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày