5 tip mix đồ siêu ấm mà vẫn ưng mắt cho ngày đại hàn

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 26/12/2015

Còn gì tuyệt vời hơn việc vừa có thể diện đồ thật đẹp mắt mà vẫn đảm bảo "trên cả ấm" trong những ngày lạnh cóng?

Trong mùa đông lạnh giá, đặc biệt là vào những ngày rét đậm, chúng ta dễ nảy sinh tư tưởng buông xuôi là chẳng cần mặc đẹp nữa, miễn "nhồi" thật nhiều lớp quần áo sao cho ấm là được. Tuy nhiên, bạn có biết rằng mình vừa có thể diện đồ thật đẹp mắt mà vẫn đảm bảo "trên cả ấm" không? 5 tip mix đồ nhỏ nhưng lại cực hay ho sau đây sẽ giúp bạn "sống sót" qua những ngày đại hàn một cách trendy nhất.

1. Hoàn thiện set đồ với áo phao

Trước đây, chiếc áo phao to sụ thường bị gắn liền với những tính từ chẳng mấy tích cực như thô kệch, cồng kềnh, dìm dáng, v.v... nhưng nay, mọi chuyện đã khác. Áo phao ngày càng được thiết kế gọn gàng, đẹp mắt hơn nhưng độ ấm thì vẫn không thay đổi. Cách diện áo phao đang được rất nhiều fashion icon yêu thích trong mùa lạnh năm nay chính là khoác nó ra bên ngoài cardigan dáng dài. Công thức kết hợp mới lạ này không chỉ trông vô cùng hay ho mà còn "bao" ấm.

2. Quàng 2 chiếc khăn cùng lúc

Hẳn bạn đã không ít lần cảm thấy chiếc khăn quàng to sụ không đủ để giữ ấm cho mình trong những ngày đại hàn. Vậy thì tại sao bạn không thử quàng 2 chiếc khăn cùng lúc nhỉ? Cách phối khăn thì vô cùng đa dạng: phối 2 khăn mang màu sắc tương phản này, khăn họa tiết với khăn trơn màu này, khăn lụa với khăn len này, v.v... Đặc biệt, bạn rất nên thử công thức mix khăn bandana hay bất cứ loại khăn lụa mỏng nào cùng với một chiếc khăn len. Nghe qua có thể không có gì đặc biệt nhưng lại cực kỳ lạ mắt và ấm đấy!

3. Mix áo len cổ lọ với mọi thứ

Có một quy tắc bất di bất dịch bạn nên ghi nhớ trong việc diện đồ vào những ngày đại hàn, đó là đừng bao giờ rời xa chiếc áo len cổ lọ. Tại sao? Vì áo len cổ lọ không chỉ giữ ấm hiệu quả cho cổ và cơ thể bạn mà còn có thể phối cùng tất cả mọi thứ, từ áo cổ tròn, quần yếm, váy cho đến tất cả các loại áo khoác. Với ngần ấy điều tuyệt vời như vậy, làm sao ta có thể không yêu chiếc áo len cổ lọ được kia chứ?

4. Diện tất cùng giày cao gót

Công thức phối hợp có thể "oái oăm" này thực sự đang là một trong những tip diện đồ được các tín đồ thời trang thế giới "kết" nhất mùa lạnh năm nay. Khi bạn đã chán diện boots thì tất + giày cao gót chính là giải pháp thay thế tuyệt vời vì nó vừa giúp bạn "độn" chiều cao, tôn dáng cho bạn đồng thời vẫn đủ giữ ấm cho đôi bàn chân lạnh cóng. Ngoài ra, việc đi tất cùng với giày cao gót cũng êm ái và dễ chịu hơn hẳn so với việc đi mỗi giày cao gót vào mùa hè.

5. Đừng quên khăn quàng blanket

Trong trường hợp bạn không thích "nhồi" nhiều lớp áo mà vẫn muốn giữ ấm hiệu quả thì khăn quàng blanket chính là lựa chọn số một. Đúng như tên gọi, chiếc khăn quàng này "to con" và dày ấm tựa như một chiếc chăn nhưng gọn gàng và trendy hơn. Quấn chiếc khăn này quanh cổ và vai tương đương với việc khoác thêm một chiếc áo nữa nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng, gọn gàng chỉ như quàng một chiếc khăn. Thật là "vi diệu" quá phải không nào?

Nguồn: Elle