Mới bắt đầu học lập trình, giới trẻ cần chuẩn bị gì?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 05/07/2017

Vừa tốt nghiệp THPT, sau bao đắn đo, bạn quyết định gia nhập chuyên ngành lập trình hay công nghệ phần mềm. Bạn mừng vì được thoả mãn đam mê bấy lâu nay nhưng cũng lo vì không biết chặng đường sắp tới sẽ như thế nào?

Hãy chuẩn bị chu đáo khi bước vào thế giới muôn màu của công nghệ thông tin cùng những tips dưới đây.

Định hướng nghiêm túc

Lập trình máy tính bản thân nó là một môn khoa học, một công việc có ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng đến đời sống con người trong thế kỷ 21 nói chung và trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra. Do đó, để học lập trình các bạn trẻ cần phải chuẩn bị tâm thế của một cuộc “chơi lớn”, nơi mà ở đó, từng giờ các bạn bỏ ra, từng giọt mồ hôi các bạn rơi xuống không phải đổi lại là những hạt lúa gạo mang giá trị rẻ bèo và dễ dàng bị mất trắng do thời tiết thay đổi thất thường.

Ngược lại, đây là nơi mà là hàng triệu, hàng tỉ đô la có thể được tạo ra nếu những dòng lệnh các bạn góp vào tạo ra những sản phẩm giúp hàng tỉ con người thay đổi cuộc sống, như cách Google, Youtube, Facebook, Intagram, Uber… đã và đang thay đổi cách thế giới sắp xếp dữ liệu, giao tiếp xã hội, tìm kiếm phương tiện vận chuyển, những phương cách mà thời cha mẹ, thậm chí anh chị bạn không thể tưởng tượng ra được. Nói gần hơn ở chính Việt Nam chúng ta, những dòng lệnh lập trình tưởng như bình thường đã góp phần tạo nên Flappy Bird và rất nhiều đô la cho tác giả Nguyễn Hà Đông.

Mới bắt đầu học lập trình, giới trẻ cần chuẩn bị gì? - Ảnh 1.

Bạn phải xác định tư tưởng đang bước vào cuộc chơi lớn khi học lập trình

Do đó, điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất các bạn trẻ cần xác định đó là một định hướng nghiêm túc, xác định rõ ràng đây là công việc sẽ đem lại một công việc có thu nhập cao cho bạn, cuộc sống sung túc cho gia đình bạn mà còn góp phần cho đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Sắm cho mình một chiếc máy tính

Mới bắt đầu học lập trình, giới trẻ cần chuẩn bị gì? - Ảnh 2.

Máy tính là công cụ “gối đầu” của lập trình viên

Bạn không cần những cánh đồng cò bay thẳng cánh, bạn cũng không cần đại dương bao la với đầy hải sản quý để có thể đem về ngoại tệ cho chính bạn, gia đình bạn, cho dân tộc bạn mà để tham gia “cuộc chơi lớn” này cái bạn cần là một… cái máy tính, một công cụ rất đổi bình thường và chi phí cực kỳ phù hợp với đại đa số các gia đình Việt ngày nay. Và xin nhấn mạnh với bạn là, một cái máy tính để lập trình nó hoàn toàn KHÁC, chính xác là RẺ HƠN so với một cái máy để bạn chơi game nhé, đừng bao giờ vịn vào cấu hình một máy để “cày game” mà mè nheo gia đình phải đầu tư cho bạn với lý do “học lập trình” – một cái bệnh cực kỳ phổ biến của các CODER NỮA MÙA.

Trau dồi ngoại ngữ

Để học tốt lập trình bạn cần có nền tảng ngoại ngữ vững chắc, cụ thể là Tiếng Anh, lý do gần như tất cả các cấu trúc lệnh của các ngôn ngữ lập trình phổ biến đều dùng thuật ngữ Tiếng Anh để diễn tả, nếu bạn biết IF, THEN, VARIABLE… có nghĩa là gì thì… ít nhất vẫn tốt hơn là không biết, tuy nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, các phần HELP của các ngôn ngữ lập trình, các thư viện viết sẵn, các đoạn code mẫu với phần “chú thích” chi tiết đều được viết bằng Tiếng Anh

Mới bắt đầu học lập trình, giới trẻ cần chuẩn bị gì? - Ảnh 3.

Mức thu nhập của bạn cũng phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn

Và đi xa hơn nữa, khi bạn cần tìm kiếm tài liệu, từ cơ bản đến nâng cao thì khi gõ vào Google với các “key word” bằng Tiếng Anh thì xác suất tìm ra kết quả bạn mong đợi sẽ cao gấp nhiều, rất nhiều lần bằng tiếng Việt. Đó là chưa kể rất nhiều diễn đàn hay các group trên mạng xã hội mà bạn nên thường xuyên lui tới đa phần đều sử dụng Tiếng Anh.

Do đó, nếu bạn đã có nền tảng ngoại ngữ, ít nhất là kỹ năng đọc hiểu tốt thì xin chúc mừng bạn, nếu không cũng không sao cả, hãy đi học thôi, không bao giờ là muộn cả.

Luôn bùng cháy đam mê

Cuối cùng, như bất cứ công việc nào đều đòi hỏi, để trở thành bậc thầy, trở thành “thợ cả” có thể kiếm được thu nhập cao đòi hỏi bạn phải có “kỹ năng tương xứng” và kỹ năng đó phải được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức rèn luyện và học tập, mà để làm điều đó nếu không có anh bạn “đam mê” đồng hành cùng bạn sẽ sớm cảm thấy cô đơn và bỏ cuộc.

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu ở đâu?

Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo lập trình theo hướng liên kết quốc tế được thành lập vào năm 1999. Qua gần 20 năm đào tạo và phát triển, FPT Aptech luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các em học sinh vừa tốt nghiệp THPT, các sinh viên đang học Đại học - Cao đẳng và cả những người đi làm muốn bổ sung kiến thức thực tế. Nơi đây cũng được xem như là “lò” đào tạo lập trình viên quốc tế chất lượng cao, được nhiều nhà tuyển dụng trong và ngoài nước tin tưởng để chiêu mộ nhân tài lập trình viên giỏi nghề cho công ty mình.

Mới bắt đầu học lập trình, giới trẻ cần chuẩn bị gì? - Ảnh 4.

FPT Aptech là trường có 18 năm tuổi đời đào tạo lập trình tại Việt Nam

Năm 2017 là năm đánh dấu sự đột phá của FPT Aptech khi trường vừa cập nhật chương trình đào tạo mới nhất ACCP 2017 với định hướng song hành cùng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới như Big Data, IoT, Cyber security, Cloud Computing và Ethical Hacking. Bên cạnh đó, FPT Aptech cũng nâng cấp phiên bản mới nhất của các công nghệ lập trình cốt lõi như lập trình web (front - end với phiên bản bootstrap mới nhất), database (SQL Server 2016), J2SE 8.0, Java EE 6.0, .Net, lập trình di động trên nền tảng Android 6.0 với phiên bản Marshmallow phổ biến nhất hiện nay; đồng thời bổ sung hai ngôn ngữ lập trình là PHP (PHP 7.0.2), Angular JS đang có xu hướng tăng khá mạnh về nhu cầu nhân sự.

Các bạn trẻ đam mê CNTT vừa tốt nghiệp THPT, hay sinh viên các trường ĐH CĐ muốn xây dựng tương lai vững chắc cho bản thân có thể tham khảo và đăng ký tại đây để nhận được nhiều ưu đãi về học phí và chế độ việc làm sau khi ra trường.