Miss International 2019 cầm giấy phát biểu gây tranh cãi, khán giả nhớ lại màn "bắn" 4 thứ tiếng của Thùy Tiên

Liên Hoa, Theo Thể thao văn hóa 20:16 13/12/2022

Phần phát biểu trước khi trao lại chiếc vương miện cho người kế nhiệm của Miss International 2019 Sireethorn Leearamwat nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Hôm nay (ngày 13/12), chung kết Miss International 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Đức - Jasmin Selberg. Trong khi đó, Phương Anh - đại diện nhan sắc Việt trượt Top 15 trong sự ngỡ ngàng của rất đông người hâm mộ. Ngoài tranh cãi kết quả của Phương Anh thì cộng đồng yêu sắc đẹp còn đưa nhiều ý kiến trái chiều về bài phát biểu của Miss International 2019 - Sireethorn Leearamwat.

Miss International 2019 cầm giấy phát biểu gây tranh cãi, khán giả nhớ lại màn bắn 4 thứ tiếng của Thùy Tiên - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Sireethorn Leearamwat trao lại vương miện và trọng trách cho Tân Hoa hậu Quốc tế 2022

Cụ thể, trong bài phát biểu trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu Quốc tế 2019 đã không giấu được sự xúc động. Cô gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng những người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian đương nhiệm 3 năm. Trong bài phát biểu, Sireethorn Leearamwat nói bằng 3 thứ tiếng, đó là tiếng Anh, tiếng Thái (tiếng mẹ đẻ) và tiếng Nhật.

Tuy nhiên, khi phát biểu bằng tiếng Nhật, nàng hậu gặp khó trong phát âm và không thể hiện một cách mượt mà. Thêm vào đó, khoảnh khắc mỹ nhân Thái cầm tờ giấy để nhớ lại những ý mình viết thu về nhiều ý kiến trái chiều.

Miss International 2019 cầm giấy phát biểu gây tranh cãi, khán giả nhớ lại màn bắn 4 thứ tiếng của Thùy Tiên - Ảnh 3.

Miss International 2019 gặp khó khi thể hiện tiếng Nhật trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều người cho rằng một khoảnh khắc ý nghĩa và đầy cảm xúc như "final speech" thì không nên có hình ảnh cầm giấy đọc. Một số người còn lại cho rằng Miss International 2019 đã cố gắng để học một ngôn ngữ mới và tiếng Nhật không phải là ngoại ngữ dễ để học trong thời gian ngắn. Thế nên, cộng đồng mạng chia làm 2, người thất vọng, người thì dành sự thông cảm cho nàng hậu quốc tế.

Miss International 2019 cầm giấy phát biểu gây tranh cãi, khán giả nhớ lại màn bắn 4 thứ tiếng của Thùy Tiên - Ảnh 4.

Hoa hậu Quốc tế 2019 đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp

Ngoài ra, bài phát biểu của Sireethorn Leearamwat khiến người hâm mộ nhớ lại phần "final speech" của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2022. Theo đó, Thùy Tiên đã khiến khán giả xúc động khi có bài nói vô cùng ý nghĩa. Gây sốt hơn cả chính là màn "bắn" 4 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Indonesia.

Trong thời gian đương nhiệm, người hâm mộ đã quá quen khi Thùy Tiên nói trôi chảy tiếng Anh hay tiếng Thái nhưng khi nàng hậu Việt phát biểu bằng tiếng Indonesia đã khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Sự tự tin, thông minh và tinh tế của Thùy Tiên trên đất Indonesia nhận được nhiều sự tán dương của công chúng.

Miss International 2019 cầm giấy phát biểu gây tranh cãi, khán giả nhớ lại màn bắn 4 thứ tiếng của Thùy Tiên - Ảnh 5.

Người hâm mộ nhớ lại và không khỏi tự hào trước bài phát biểu bằng 4 thứ tiếng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2022

Ảnh: Tổng hợp