Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung tiếp tục mưa dông

Nguyễn Hoài, Theo Tiền Phong 10:08 30/04/2023

Dự báo từ trưa chiều nay (30/4), miền Bắc hửng nắng, các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung tiếp tục mưa dông - Ảnh 1.

Miền Bắc thời tiết đẹp trong hôm nay (30/4). Ảnh minh họa.

Dự báo từ 1-3/5, miền Bắc trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc từ 1-2/4 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 2-3/5 có nắng nóng cục bộ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3., Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 24-27 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo từ 1-3/5, toàn bộ dải ven biển miền Trung duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày 2-3/5 có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên từ nay đến 3/5 duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ 1-3/5, nắng nóng gia tăng ở Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Người tham gia các hoạt động ngoài trời cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.