Trời lạnh về đêm và sáng sớm ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc. (Ảnh minh họa - Ảnh: Vietnam+)
Từ tối qua (26/10) cho đến sáng sớm nay (27/10), nhiều tỉnh, thành ở Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi là khu vực có mưa lớn nhất trong 9 tiếng qua. Nhiều trạm đã ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Đặc biệt tại thành phố Huế, nhiều trạm mưa đặc biệt lớn, trên 400 mm.
Do mưa lớn dồn dập, hơn 230 xã, phường dọc từ Quảng Trị tới Lâm Đồng đều có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ mức trung bình đến mức rất cao. Đặc biệt tại phía Nam của Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi Gia Lai, Đắk Lắk, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở cấp độ cao nhất.
Cũng theo dự báo, phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn là khu vực có mưa nhiều nhất trên cả nước trong tuần này, do ảnh hưởng của gió Đông trên cao và không khí lạnh dưới mặt đất.
Dự báo cao điểm mưa lớn ở phía Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông của Quảng Ngãi sẽ tiếp diễn đến sáng sớm thứ Tư (29/10). Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.
Còn từ Hà Tĩnh tới phía Bắc Quảng Trị có nơi mưa rất to trên 350 mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến cuối tuần. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên nhiều sông, sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, ven biển.
Cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng có mưa nhiều trong hôm nay và 2 ngày tới; cảnh báo có nơi mưa rất to trên 100 mm, khả năng xảy ra ngập úng và đi kèm gió giật, sấm sét. Từ ngày 30/10, mưa về chiều tối.
Trái lại ở miền Bắc, tuần này ít mưa. Tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm sẽ tiếp diễn trong 2 ngày tới tại nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ thấp nhất chỉ 20 - 21 độ C.
Từ thứ Năm (30/10) đến thứ Bảy (1/11), nhiệt độ có thể tăng dần lên, nhưng vẫn ở ngưỡng se se lạnh là 22 - 23 độ C. Đến Chủ nhật (2/11) dự báo có không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ sẽ lại xuống thấp nhất là 21 độ C. Nếu đường lúc đêm khuya hay sáng sớm, người dân vẫn nên mặc áo khoác.
Còn buổi trưa và chiều, nắng sẽ xuất hiện ở phần lớn các tỉnh, thành của Bắc Bộ, xua tan hơi lạnh. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và phần lớn ở khoảng 26 - 30 độ C, cao hơn 6 - 8 độ C so với lúc sáng sớm.
Khu vực Khánh Hòa, phía Đông của Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa dông trong hôm nay. Mưa nhiều về chiều tối và đêm, cảnh báo có nơi mưa to trên 100 mm, nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị và đi kèm gió giật, sấm sét trong cơn dông.
Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa giông, vùng biển phía Bắc khu vực này có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Tại đặc khu Trường Sa gió chỉ khoảng cấp 4, nhưng trời có mưa dông, tiềm ẩn đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Lũ trên các sông ở miền Trung tiếp tục lên cao
Hiện lũ trên các sông miền Trung đang lên nhanh. Mực nước sông Hương (Huế) tăng trở lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả nước; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng, Quảng Nam) cũng đang lên.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ đạt mức báo động 3, sau đó xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên mức báo động 3, còn các sông ở Huế ở trên báo động 3.
Từ 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn sẽ xuống mức báo động 2, sông Vu Gia ở trên mức báo động 1, trong khi các sông ở Huế vẫn ở mức cao. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/10:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26 - 28 độ C; phía Nam 24 - 26 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25 - 28 độ C; phía Nam 29 - 31 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.