Miền Bắc bước vào chuỗi ngày thời tiết xấu, mưa dông kéo dài từ đêm nay, trời rét

Nguyễn Hoài, Theo Tiền phong 08:31 15/04/2022

Từ đêm nay (15/4), miền Bắc bắt đầu đón đợt mưa dông kéo dài, nền nhiệt giảm mạnh do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng có mưa to vào chiều tối và tối.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay (15/4), trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Từ đêm nay, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Từ gần sáng mai, Hà Nội bắt đầu có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Dự báo, đợt mưa dông của miền Bắc sẽ kéo dài từ đêm nay đến ngày 18/4, trong đó trọng tâm mưa tập trung vào hai ngày 16-17/4 với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 18/4, mưa giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (16/4), nền nhiệt miền Bắc giảm, trời chuyển lạnh, từ đêm 17-19/4 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Khoảng 20/4, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nhiệt độ tăng dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay, khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo mưa dông kéo dài ở khu vực này đến 18/4, trong đó mưa lớn nhất tập trung vào 16-17/4. Từ đêm 17/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Chiều tối và đêm nay, do tác động của rãnh áp thấp nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong đó mưa chủ yếu ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (16/4), Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày