"Mẹ ơi, mẹ yêu bà nội hay bà ngoại nhiều hơn?" - Câu trả lời của người mẹ quyết định sự hiếu thảo của đứa trẻ sau này

Thanh Hương, Theo Phụ nữ mới 09:21 14/10/2024
Chia sẻ

Bạn sẽ trả lời như nào trong tình huống khó xử này?

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, nhận thức và cái nhìn của chúng về mọi việc ngày càng sâu sắc hơn, đồng thời chúng cũng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khiến người lớn đôi khi cảm thấy khó trả lời. Tuy những câu hỏi này có thể gây lúng túng, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến việc hình thành nhân sinh quan, thế giới quan của trẻ. Nếu cha mẹ trả lời không đầy đủ hoặc thiếu khách quan, điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận và đánh giá về sự việc.

Cậu bé ngây thơ hỏi: Mẹ ơi, mẹ yêu bà ngoại hay bà nội hơn? Câu trả lời khéo léo của mẹ khiến cư dân mạng khen ngợi

Cách đây không lâu, chị Trương ở Bắc Kinh đã chia sẻ một đoạn hội thoại giữa chị và con trai lên mạng xã hội. Không ngờ, trong thời gian ngắn, đoạn chia sẻ này đã thu hút sự chú ý và khen ngợi của đông đảo cư dân mạng.

Hôm đó, sau bữa tối, chị Trương cùng con đọc truyện tranh. Câu chuyện kể về một đứa trẻ hiếu thảo với ông bà của mình. Sau khi đọc được một lúc, cậu bé ngẩng đầu lên và hỏi: “Mẹ ơi, bà ngoại và bà nội đều yêu con rất nhiều, con cũng yêu họ. Vậy mẹ yêu bà ngoại hay bà nội hơn?”.

Rõ ràng, câu hỏi của đứa trẻ rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng lại khiến chị Trương lúng túng. Dù mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng khá tốt, nhưng dù sao mẹ đẻ cũng là người đã sinh thành và nuôi nấng chị. Về mặt tình cảm, chị chắc chắn thân thiết với mẹ đẻ hơn, vì còn có mối quan hệ huyết thống.

Tuy nhiên, nếu trả lời trực tiếp rằng chị yêu bà ngoại hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến cách con trai đối xử với cả hai bà, thậm chí có thể khiến trẻ hiểu sai. Điều này khiến chị Trương phải suy nghĩ rất lâu, không biết nên trả lời thật lòng hay tìm cách nói khéo léo.

Sau khi suy nghĩ, chị Trương đưa ra một câu trả lời khiến bản thân khá hài lòng: “Bà ngoại sinh ra mẹ và nuôi nấng mẹ lớn lên, nên mẹ rất yêu bà! Bà nội sinh ra bố và nuôi dưỡng bố, mà mẹ lại yêu bố, nên mẹ cũng yêu bà nội!”.

Dù câu trả lời này có vẻ hơi vòng vo, nhưng lại khiến con trai rất hài lòng. Cậu bé liền nói: “Con yêu mẹ và yêu bố, nên con cũng yêu bà ngoại và yêu bà nội!”. Điều này khiến cư dân mạng cảm thán rằng, chị Trương thực sự có EQ rất cao.

"Mẹ ơi, mẹ yêu bà nội hay bà ngoại nhiều hơn?" - Câu trả lời của người mẹ quyết định sự hiếu thảo của đứa trẻ sau này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi trẻ hỏi những câu hỏi khó trả lời, việc cha mẹ trả lời hời hợt có thể gây ra những tác động tiêu cực nào?

Khi nhận thức của trẻ ngày càng phong phú hơn, chúng có thể đặt ra những câu hỏi mà người lớn khó trả lời. Dù cha mẹ thường dạy con phải thành thật, nhưng đối với những đứa trẻ thiếu kinh nghiệm sống và chưa có nhận thức đầy đủ, việc trả lời thành thật có thể khiến chúng bối rối hơn. Vì vậy, khi trả lời những câu hỏi khó, cha mẹ cần suy nghĩ kỹ. Trả lời qua loa sẽ chỉ khiến trẻ thêm bối rối, thậm chí ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của chúng.

Khi trẻ tò mò và đặt câu hỏi, điều đó cho thấy chúng đang có thắc mắc và mong muốn nhận được câu trả lời. Nếu cha mẹ trả lời qua loa, điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy thất vọng, làm giảm hứng thú và sự tự tin trong việc đặt câu hỏi.

Cha mẹ nếu chỉ trả lời một cách hời hợt và thiếu tâm huyết sẽ bỏ lỡ cơ hội giao tiếp sâu sắc với con, khiến trẻ dần mất niềm tin vào sự trao đổi với cha mẹ.

Cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ xây dựng quan điểm đúng đắn về lòng hiếu thảo?

Khi nhận thức của trẻ về mối quan hệ gia đình ngày càng phức tạp, chúng sẽ dễ dàng tò mò về mức độ thân thiết giữa mình với các thành viên trong gia đình. Vì vậy, khi trẻ đặt những câu hỏi khó xử, cha mẹ cần khéo léo ứng xử. Đối với trẻ, tất cả các thành viên trong gia đình đều là người thân yêu, không nên phân biệt quá rõ ràng giữa ai gần gũi hơn. Do đó, khi trả lời câu hỏi của trẻ, cha mẹ cần tránh đưa ra quan điểm cá nhân quá nhiều.

Mối quan hệ gia đình thường không tránh khỏi mâu thuẫn, chẳng hạn như mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn là vấn đề khó giải quyết. Nhưng điều này không có nghĩa là trẻ phải bị cuốn vào những mâu thuẫn đó. Khi trẻ bị ép phải chọn bên, quan niệm về tình thân và hiếu thảo của chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, dù cha mẹ có ý kiến gì về một số thành viên trong gia đình, cũng không nên để câu trả lời của mình mang tính thiên vị.

Sau khi trẻ được sinh ra và có khả năng học hỏi, chúng sẽ âm thầm quan sát và học theo hành động, cách biểu đạt của cha mẹ. Nếu cha mẹ muốn con có quan điểm đúng đắn về lòng hiếu thảo, họ cần làm gương trong việc tôn trọng và chăm sóc ông bà. Rõ ràng, khi có sự làm gương từ cha mẹ, trẻ sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của lòng hiếu thảo.

Khi trẻ bắt đầu hiểu biết, cha mẹ cần nắm bắt cơ hội tốt nhất để giáo dục con, vì chỉ có như vậy, cha mẹ mới có thể giúp con hiểu chuyện và hình thành nhân sinh quan đúng đắn mà không cần phải quá vất vả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày