Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại bức xúc: “Tôi căm hận Thu gấp nghìn lần, còn hơn những kẻ thú tính kia"

Nam An (tổng hợp), Theo Tổ Quốc 10:02 23/03/2019

Sau khi cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên, mẹ nữ sinh D. bức xúc và đau đớn trước đối tượng Bùi Kim Thu. Thậm chí, bà H. càng căm phẫn hơn khi biết chuyện Thu chứng kiến D. bị cưỡng bức mà không can ngăn, cứu giúp.

Liên quan đến sự việc nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng khác. Như vậy tính đến thời điểm này đã có 8 đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997).

Ngoài những cái tên Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, 3 cái tên mới góp mặt gồm Bùi Kim Thu (44 tuổi, vợ không chính thức của Công), Phạm Văn Dũng (47 tuổi, anh trai của Nhiệm) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên, bạn nghiện của nhóm đối tượng).

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại bức xúc: “Tôi căm hận Thu gấp nghìn lần, còn hơn những kẻ thú tính kia - Ảnh 1.

8 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam liên quan vụ sát hại nữ sinh D. bao gồm: Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (vợ công), Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng (anh trai Nhiệm), Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ban đầu, Thu được cho là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân D. Sau khi chồng Thu bị bắt, Thu đưa đẩy nhiều thông tin với hàng xóm nhằm làm phức tạp vấn đề và hướng điều tra của công an. Tuy nhiên, sau quá trình mở rộng điều tra củng cố chứng cứ, ngày 20/3 vừa qua, công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Bùi Thị Kim Thu về tội không tố giác tội phạm.

Khi biết bị can Bùi Thị Kim Thu nắm rõ hành vi của chồng và đồng bọn nhưng không tố giác, thậm chí còn giả vờ tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể D., bà H. (mẹ D.) vô cùng căm phẫn. Chia sẻ với phóng viên, bà H. cho rằng vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu. "Hiện dù thêm 3 đối tượng bị khởi tố nhưng gia đình tôi vẫn nghi ngờ còn đồng phạm chứ chưa hết được. Tôi nghi ngờ còn kẻ chủ mưu là đồng phạm chưa bị bắt.

Con gái tôi không có nhiều tài sản mang theo, trên người chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ trong khi những phụ nữ ngồi bán ở chợ đều đeo nhiều vàng, chúng sẽ không nhắm vào con bé".

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại bức xúc: “Tôi căm hận Thu gấp nghìn lần, còn hơn những kẻ thú tính kia - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Thu ít nhất 2 lần chứng kiến các đối tượng xâm hại nạn nhân tại nhà nhưng đã im lặng, đồng lõa với chồng và nhóm bạn nghiện ma túy. Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Dù gia đình chưa nhận đươc thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, nhưng qua báo chí, bà H. tỏ rõ vẻ bức xúc và đau đớn trước đối tượng Bùi Kim Thu, "Tôi biết trong số này có đối tượng Thu là vợ của Công. Ngay từ những ngày đầu người dân đã xôn xao rằng chính Thu là người biết sự việc mà không báo, không ngăn chặn. Tôi căm hận Thu gấp nghìn lần, còn hơn những kẻ thú tính kia. Nếu có tính người thì con tôi đã cứu được", báo Gia đình và xã hội dẫn lời mẹ nạn nhân.

Theo thông tin trên báo Đất Việt, trước đó khi Bùi Văn Công bị khởi tố, bắt giam, Thu đã đến gia đình để gửi lời xin lỗi, đồng thời thắp hương cho D. Mặc dù Thu tỏ vẻ buồn rầu, tiếc nuối về tội ác mà chồng và đồng bọn gây ra nhưng theo bà Hiền, bà "vẫn thấy có điều gì đó giả tạo ở người phụ nữ này".

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Trí, chính Bùi Thị Kim Thu đã ít nhất 2 lần biết nhóm đối tượng giở trò đồi bại với nạn nhân D., nhưng không can ngăn, còn tung hỏa mù khiến việc điều tra của công an gặp khó khăn.

Một lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên cho biết trên Đất Việt, lời khai của Thu đánh lạc hướng cơ quan điều tra để nhằm thoát tội và làm giảm nhẹ tội cho chồng. Song những gì thị khai lại không trùng với lời khai của các đối tượng khác. Người đàn bà này sau đó phải thừa nhận bản thân chứng kiến việc D. bị các đối tượng giở trò đồi bại.

Bên cạnh đó, một điều tra viên cũng chia sẻ trên báo Bảo vệ pháp luật rằng dù đã thụ lý hàng trăm vụ án, chạm mặt với nhiều tên sát nhân nhưng nhiều điều tra viên thực sự "sởn da gà" trước hành vi thú tính và tội ác man rợ của nhóm đối tượng này.

Đồng thời, được biết đến thời điểm hiện tại, có đối tượng (nhất là vợ chồng Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu) khai báo nhỏ giọt, gian dối, quanh co hòng chối tội nhưng trên cơ sở các lời khai, chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đủ cơ sở để chứng minh hành vi tội ác của nhóm đối tượng trong việc bắt giữ người trái pháp luật, hiếp dâm, giết người, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày