Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ

Paul, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 15/05/2020

Không gì khổ cực hơn gia cảnh đang khốn khó, mà hai đứa trẻ trong nhà Phong (Mẹ Ghẻ) bỗng dưng trở nên cứng đầu, ngang ngược và quậy phá.

Gia đình của Phong (Hà Trí Quang) sau khi Tuyết (Mai Thanh Hà) bỏ đi thì lâm vào khủng hoảng. Mẹ thì phát hiện ung thư bao tử, hai đứa trẻ thì cứ tưởng rằng ba đuổi mẹ đi nên ngày càng quậy. Hai anh em cứ như muốn "biểu tình" muốn cha đi tìm mẹ về. Mẹ Ghẻ tập 7 dường như chỉ xoay quanh sự quậy phá của Kiệt và em gái.

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 1.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 2.

Mẹ của Phong bị chẩn đoán ung thư.

Mẹ của Phong bị phát hiện là bị ung thư bao tử. Giờ đây bà không phụ giúp được việc nhà nữa mà chỉ có thể nằm một chỗ. Tuyết bỏ đi, tiền bạc trong gia đình dồn hết chữa bệnh cho mẹ, tình hình kinh tế nhà Phong hiện đang vô cùng khó khăn. Anh phải cho cả hai người giúp việc nghỉ và tự mình xoay sở ngoài tiệm phở. Hai đứa trẻ thì khi biết tin mẹ đẻ của chúng đã bỏ đi, lại từ chối chấp nhận sự thật. Cả hai anh em đinh ninh cho rằng, chính ba đã đuổi mẹ đi để đón bồ nhí về nhà.

Phản ứng của hai anh em Kiệt - Thư không thể nào khó ưa hơn. Vừa nghe tin mẹ bỏ đi, hai anh em nằm lăn ra sàn nhà ăn vạ. Dù cha có nói thế nào, hai đứa trẻ cũng không nghe lời mà cứ bám chặt lấy sàn nhà kêu khóc. Không những vậy, chúng còn quay ra căm ghét Diệu (Văn Phượng) hơn trước, dù cô chẳng làm gì nên tội. Khi Kiệt bị ngã xe ngoài đường, Diệu muốn đưa Kiệt về nhà nhưng cậu bé lại lớn tiếng đe dọa Diệu. Cô mà vào nhà, cậu bé sẽ "đá" cô một trận?

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 3.

Phong phải một mình xoay xở ngoài tiệm

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 4.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 5.

Hai đứa con ở nhà thì hư đốn, nằm lăn ra sàn ăn vạ bắt ba đi tìm mẹ về

Những ngày sau đó vô cùng khó khăn đối với Phong. Một mình chống đỡ quán phở, hai đứa trẻ thì không hề chịu hợp tác với ba. Phong đành phải cắn răng thuê một cô gái vô cùng vô trách nhiệm về chăm các con. Cô ta chỉ xem phim cả ngày mà chẳng phụ giúp được gì.

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 6.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 7.

Kiệt bị ngã xe, Diệu muốn giúp đỡ nhưng bị cậu bé lớn tiếng la mắng

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 8.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 9.

Vẫn hỗn hào với người lớn

Thư bị cô giúp việc đánh, Kiệt bênh em bằng cách lao vào đánh luôn cô giúp việc. Cậu bé thẳng thừng cãi tay đôi với người lớn tuổi hơn mình. Không những vậy, Kiệt còn chửi luôn cả Diệp khi cô chỉ muốn dỗ em bé đang khóc.

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 10.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 11.

Đánh nhau với cả cô giúp việc

Tiêu cực hơn cả, hai đứa trẻ Kiệt và Thư chơi cả trò tuyệt thực. Chúng nhất quyết không ăn uống gì cho đến khi ba đi tìm bằng được mẹ về. Vấn đề là Tuyết đã bỏ đi từ lâu, ai biết ở đâu mà tìm về.

Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 12.
Mẹ Ghẻ tập 7: Mẹ ruột vừa bỏ đi hai đứa trẻ nhà Phong bỗng vừa quậy phá vừa hỗn hào, mắng chửi người lớn từ nhà ra ngõ - Ảnh 13.

Hai anh em quyết tâm tuyệt thực

Biên kịch có lẽ muốn xây dựng tính cách hai đứa trẻ bị mẹ nuông chiều, để tạo nên bối cảnh tâm lý vững chắc cho hai nhân vật Thư và Kiệt về sau, khi cả hai trưởng thành. Nhưng cho hai đứa trẻ hành xử hơi hỗn hào, quậy phá thì có vẻ hơi khó chấp nhận. Về phương pháp xây dựng kịch bản, có thể cho hai đứa bé nhớ mẹ tới mức khóc lóc thay vì quậy phá. Nỗi đau của những đứa bé nhớ mẹ sẽ cứa vào lòng cha chúng - là Phong và tác động đến khán giả nhiều hơn.

Mẹ Ghẻ sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả vào lúc 20h các ngày thứ 2-7 hàng tuần trên THVL1.