Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 20/11/2020

Chị Tình là mẹ đơn thân có hai con nhỏ, ngôi nhà của chị sau khi hoàn thành có tổng chi phí là hơn 2 tỷ đồng, phía trước là showroom bán hàng, đằng sau là không gian sinh hoạt cực rộng rãi của ba mẹ con.

Mua nhà là một mục tiêu lớn mà đa số chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ trong hàng tháng, hàng năm mới có thể thực hiện. Hành trình mua nhà đòi hỏi nhiều nỗ lực, tuy nhiên, để có một tổ ấm của riêng mình, mọi công sức bỏ ra đều là đáng giá.

Chị Tình sinh năm 1990, hiện là mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Vì hoàn cảnh, chị phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều, cuộc sống cũng đã trải qua những thăng trầm, vất vả. Công việc của chị là kinh doanh online, ban đầu, chị khởi nghiệp từ 2 triệu đồng và sau 5 năm cố gắng mới có được thành quả như hôm nay. Nhà chị ở khu đô thị DTA - Nhơn Trạch - Đồng Nai có tổng diện tích là 5×20m. Nhà có 1 showroom (20m phía trước nhà), phòng khách, khu bếp, kho hàng, khu phơi đồ, 2 nhà vệ sinh và 3 phòng ngủ. Ngôi nhà này hoàn toàn là nhờ chị kinh doanh online mà có được. 

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 1.

Không gian sinh hoạt rộng rãi của 3 mẹ con chị Tình

Do bản tính tự lập nên chị Tình luôn mong ước sẽ tự mình có được ngôi nhà nhỏ cho 3 mẹ con. Mục tiêu của chị là cuối năm 2020 sẽ mua nhà, nhưng may mắn là chị đã làm được vào đầu năm 2020: "Thường thì mua nhà là cọc rồi mới giao đủ sau, nhưng vì thích quá nên mình nói chủ nhà là sẽ bàn giao đủ tiền và lấy nhà luôn trong buổi sáng. Bạn hiểu cái cảm giác vui sướng của một bà mẹ đơn thân vừa hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời nó đã như thế nào rồi đó."

Mua nhà xong chị bắt đầu triển khai sửa chữa. Thực ra ban đầu nhà gốc của chị nhìn rất bình thường, chỉ như nhà trọ, mà mong muốn của chị là nhà phải xinh để khi ở sẽ thấy thư giãn. Vậy nên chị Tình cùng hai người em lên kế hoạch gọi thợ, suy nghĩ sẽ làm kiểu gì rồi thực hiện ngay. Chị thay nền nhà sang nền gạch giả gỗ. Nhược điểm của gạch giả gỗ là thấy rõ đường vân, nhưng lại thoải mái đụng nước và bền hơn. Nhà chị còn có con nhỏ nữa nên gạch giả gỗ có vẻ hợp hơn. Nhà gốc có 2 phòng ngủ trên lầu, nhưng chị nghĩ sau con lớn lên cần ở phòng riêng nên khu đất trống phía sau chị cải tạo và xây thêm hết đất. Khu đất trống chị làm nhà bếp, một phòng ngủ, một kho hàng và một khu phơi đồ. Vậy là nhà có thêm một phòng ngủ để khách tới có thể ngủ lại và sau con chị lớn cũng có phòng để ở.

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 2.

Căn nhà ban đầu chị mua nhìn khá sơ sài, chỉ giống như nhà trọ

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 3.

Khu đất trống được chị xây dựng thêm để phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 4.

Phòng ngủ dành cho các con

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 5.

Còn về phần đồ gỗ, tủ trong nhà, chị thuê bên nội thất xuống nhà đo đạc và làm vừa kích thước theo ý chị. Theo chị, so với mua đồ sẵn, làm trọn gói ngôi nhà như thế sẽ đồng bộ được màu sắc gỗ, vừa khít không gian và không bị dư thừa. Về phần giường ngủ, chị đặt làm ngăn kéo dưới gầm giường để có nơi cất đồ. Vì muốn nhà phải gọn gàng và tiết chế đồ đạc ở ngoài nên chỗ nào chị cũng tận dụng làm tủ đựng đồ, ví dụ như các bậc lên cầu thang.

Trong nhà, chị Tình chủ yếu dùng cây giả vì chị vốn không giỏi chăm cây, đến tranh treo chị cũng sử dụng toàn lá cây để trông gần gũi hơn. Đồ trang trí nhà hầu như là những món đồ nhỏ xinh, gần gũi, vừa đẹp lại vừa hợp túi tiền. Tông của ngôi nhà là màu xanh và hồng do được truyền cảm hứng từ MV của Sơn Tùng M-TP. "Mình thích sự mát mẻ và ấm cúng. Cuộc sống của mình đã đủ việc u buồn rồi nên mình chọn tông trẻ trung cho cuộc sống thêm màu hồng. Ngủ dậy là nhìn thấy những màu sắc tươi sáng khiến mình yêu cuộc sống và có nhiều năng lượng hơn."

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 6.

Đồ nội thất được chị đặt làm riêng cho đồng bộ và đúng kích cỡ

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 7.
Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 8.

Tông của ngôi nhà là xanh và hồng do chị thích sự tươi sáng, ấm áp

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 9.

Đồ nội thất trong nhà nhỏ xinh và chủ yếu được chị đặt mua online

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 10.

Dàn điện nhà chị đều làm công tắc thông minh và bóng đèn tự động, ai tới nhà cũng thích thú điểm này: vào toilet là điện tự sáng, đi ra sẽ tự tắt. Dàn điện có thể điều khiển từ xa qua điện thoại và được cài đặt bóng nào tự mở giờ nào, tự tắt giờ nào, với một người hay quên như chị thì điều này khá thuận tiện. Trong nhà chị có bày một góc để chill: nền tường là màu hồng, dàn bóng điện treo rọi vào kệ nhỏ tạo điểm nhấn. Đồ trong nhà toàn bộ đều là mua online hết vì theo chị, mua online đa dạng mẫu mã và có nhiều thời gian lựa chọn, đương nhiên là vẫn phải tìm shop uy tín.

Chị mua ngôi nhà gốc là 1 tỉ 8, chi phí sửa phần thô là 170 triệu, nội thất mới và đồ trang trí hết 380 triệu. Ngôi nhà hoàn thành với tổng chi phí là 2.350.000.000, thời gian sửa chữa trong 2 tháng. Với một người phụ nữ vốn không biết gì về xây dựng, lại là mẹ đơn thân như chị Tình, hoàn thành ngôi nhà cũng có thể coi như chinh phục được một thử thách lớn lao.

Nguồn: NVCC

Mẹ đơn thân khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, sau 5 năm kinh doanh online tự sắm nhà tiền tỷ ở khu đô thị - Ảnh 11.