“Mẹ đẻ” của vaccine AstraZeneca: Tương lai các đại dịch có thể còn chết chóc hơn Covid-19

Hồng Nhung, Theo VOV 18:30 06/12/2021

Theo bà Sarah Gilbert - nhân vật thường được gọi là “mẹ đẻ” của vaccine AstraZeneca, các đại dịch trong tương lai có thể sẽ gây chết chóc nhiều hơn cả đại dịch Covid-19.

Ngày 6/12, truyền thông Anh dẫn lời nhà sáng chế vaccine AstraZeneca cho biết, đây sẽ không phải là lần cuối cùng virus tấn công cuộc sống và tính mạng của con người. Sự thật là đại dịch tiếp theo có thể còn tồi tệ hơn, lây nhiễm cao hơn hoặc chết chóc hơn, thậm chí bao gồm cả hai.

Bà khuyến cáo thế giới cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhất là về ngân sách để đối phó với các đại dịch trong tương lai, cũng như không được để vuột mất những thành tựu trong cuộc chiến chống đại dịch.

Về biến thể Omicron, nhà khoa học Sarah Gilbert cho rằng, vaccine hiện nay có thể không hiệu quả với loại biến thể này. Theo bà, cho đến khi biết rõ hơn về Omicron, thế giới vẫn cần thận trọng và triển khai các bước đi làm chậm sự lây lan của biến thể mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày